Thế giới 2021: Năm bùng nổ các kỳ lân khởi nghiệp tại Ấn Độ

Theo hãng phân tích dữ liệu Tracxn, trong năm 2021, các quỹ nước ngoài đã đầu tư hơn 35 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ, tăng gấp 3 lần so với năm 2020.
Thế giới 2021: Năm bùng nổ các kỳ lân khởi nghiệp tại Ấn Độ ảnh 1Công ty khởi nghiệp CoinDCX.(Nguồn: GettyImages)

Anh Sumit Gupta đã trải qua năm 2021 với nhiều sự kiện trọng đại - bước sang tuổi 30, kết hôn và chứng kiến công ty khởi nghiệp CoinDCX của mình trở thành một trong những “kỳ lân” công nghệ mới nhất của Ấn Độ.

Sàn giao dịch tiền điện tử CoinDCX do anh Gupta đồng sáng lập là một trong 44 “kỳ lân” tại Ấn Độ gặt hái nhiều thành công trong năm nay. Đây là những công ty khởi nghiệp tư nhân của Ấn Độ được định giá hơn 1 tỷ USD.

Theo hãng phân tích dữ liệu Tracxn, trong năm 2021, các quỹ nước ngoài đã đầu tư hơn 35 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ, tăng gấp 3 lần so với năm 2020.

Trong khi đó, các nhà đầu tư năm nay đã đầu tư 54,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp của Trung Quốc, giảm so với mức 73 tỷ USD vào năm 2020. 

Anh Siddharth Mehta, người sáng lập công ty đầu tư Bay Capital Partners, cho biết: “Ấn Độ thực sự là biên giới cuối cùng, nơi các doanh nghiệp có thể thu hút khoảng 16% dân số thế giới.”

Giá trị của thị trường kỹ thuật số của Ấn Độ hiện nay vào khoảng 100 tỷ USD, nhưng con số đó có thể dễ dàng đạt 1.000 hoặc 2.000 tỷ USD trong 10 đến 15 năm tới.

Trong số những nhà đầu tư nổi bật có ngân hàng Softbank của Nhật Bản, đã đầu tư 3 tỷ USD vào Ấn Độ trong năm nay. Một số nhà đầu tư lớn khác có thể kể đến là tỷ phú Trung Quốc Jack Ma và công ty Tencent (Trung Quốc), công ty Sequoia Capital và Tiger Global (đều của Mỹ).

Nhà sáng lập Masayoshi Son của Softbank đã bày tỏ tin tưởng vào tương lai của Ấn Độ, nhấn mạnh “tôi tin vào niềm đam mê của những doanh nhân trẻ ở Ấn Độ.”

Lĩnh vực công nghệ của Ấn Độ cũng chứng kiến số doanh ngiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức kỷ lục trong năm nay. Các công ty này bao gồm ứng dụng giao đồ ăn Zomato và nền tảng sản phẩm làm đẹp Nykaa.

Trong tháng 10, chứng khoán Ấn Độ có thời điểm đã tăng hơn 125% so với mức thấp nhất vào tháng 4/2020, trở thành một trong những thị trường chứng khoán hoạt động tốt nhất thế giới.

[Chuỗi càphê Kopi Kenangan trở thành "kỳ lân" đồ uống đầu tiên tại ĐNÁ]

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng nhiều công ty trong số này có thể bị định giá quá cao. Đơn cử như công ty công nghệ tài chính Paytm, có IPO lớn nhất trong năm, vẫn chưa tạo ra lợi nhuận và giá cổ phiếu của hãng này đã giảm khoảng 40% so với mức định giá IPO.

Năm nở rộ các công ty khởi nghiệp ở Ấn Độ cũng che lấp những vấn đề nghiêm trọng đối với một nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn trong việc cung cấp việc làm cho 10 triệu thanh niên tham gia lực lượng lao động mỗi năm.

Mong muốn có việc làm khiến nhiều người chấp nhận những công việc tạm thời với mức lương thấp, chỉ kiếm được 300 rupee (4 USD)/ngày. Tuy nhiên, trong lĩnh vực khởi nghiệp, nhu cầu đối với lao động có trình độ cao lại vượt xa nguồn cung trong năm nay.

Các công ty đang cạnh tranh để tuyển dụng và tung ra những chính sách hấp dẫn đê giữ chân những tài năng hàng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục