Trong chiến lược bảo vệ an ninh trật tự tại cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác định công tác phối hợp liên ngành là yếu tố then chốt để chuyển hóa địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở tuyến biên giới.
Thực hiện tốt công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng đã xây dựng được một “lá chắn lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh của Tổ quốc tại khu vực chiến lược này.
Cơ chế hiệp đồng chặt chẽ
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang vừa có tuyến biên giới đất liền dài gần 150km, vừa có bờ biển dài khoảng 200km hướng ra vịnh Thái Lan. Do vậy, công tác quản lý an ninh tại An Giang đặt ra những yêu cầu hết sức khắt khe.
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia trong tình hình mới, với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa,” các lực lượng chức năng gồm: Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan và chính quyền địa phương đã thiết lập một cơ chế phối hợp toàn diện, đảm bảo không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Trung tá Võ Huy Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị quản lý tuyến biên giới dài hơn 14km, giáp tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), với 6 mốc chính, 23 mốc phụ.
Với địa hình phức tạp, hiểm trở, các đối tượng thường lén lút “đai,” vác hàng lậu qua biên giới, đặc biệt là vào thời điểm cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các mặt hàng chủ yếu được vận chuyển là: Đường cát, thuốc lá điếu, vàng, ngoại tệ...
Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới và bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, ngoài các biện pháp nghiệp vụ thường xuyên, đơn vị còn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng như: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các phường Châu Đốc, Vĩnh Tế và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong việc tăng cường mật độ tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở và khu vực cột mốc biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng buôn lậu, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép...
“Thông qua cơ chế phối hợp, các đơn vị chủ động chia sẻ dữ liệu về phương thức, thủ đoạn của các đường dây tội phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm các “điểm nóng” về buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về gian lận thương mại,” Trung tá Võ Huy Hoàng nhấn mạnh.
Trung tá Lê Trung Dựng, Trưởng Công an phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) chia sẻ, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an, Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được triển khai thực hiện rất hiệu quả. Công tác quản lý cư trú, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân được thực hiện chặt chẽ, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Cùng với đó, các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực biên giới chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tham gia, giúp sức, tiếp tay cho buôn lậu... Nhờ đó, nhận thức của bà con nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, trong năm 2025, đơn vị đã độc lập và phối hợp bắt, xử lý 442 vụ, 1.144 đối tượng. Trong đó, có 13 vụ án ma túy, với 17 đối tượng; triệt phá thành công 2 chuyên án, thu giữ hơn 22kg ma túy các loại; Bắt, xử lý 83 vụ, 79 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; Bắt 3 vụ, 4 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, thu giữ 445,9 kg pháo nổ; Bắt giữ, tiếp nhận 255 vụ, 854 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Ngoài ra, lực lượng chức năng đã khởi tố 11 vụ, 11 đối tượng về ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng về vận chuyển hàng hóa qua biên giới; 3 vụ, 8 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép; xử lý vi phạm hành chính 397 vụ, 1.106 đối tượng, phạt tiền 843 đối tượng hơn 9 tỷ đồng.
Xây dựng “biên giới lòng dân” vững chắc
Xác định nhân dân là chủ thể, là “tai mắt” của lực lượng Bộ đội Biên phòng, công tác tuyên truyền đã được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức, sát với điều kiện thực tế từng địa bàn cụ thể. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến các văn bản pháp luật khô khan, lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động bà con chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, các quy định về phòng, chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép...
Bên cạnh đó, mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” đã trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng, giúp người dân chủ động cung cấp tin báo, ngăn chặn kịp thời các “điểm nóng” mới phát sinh trên tuyến biên giới.
Ông Nguyễn Công Hận (ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã An Phú, tỉnh An Giang) chia sẻ, nhờ sự sâu sát của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, người dân địa phương đã nâng cao nhận thức, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, không tham gia tiếp tay, giúp sức cho buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần giữ khóm, ấp bình yên.
Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho rằng, một biên giới vững chắc phải là một biên giới ấm no. Do đó, để giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của biên giới quốc gia, hàng năm, Bộ đội Biên phòng An Giang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hiệu quả “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; đồng thời thường xuyên có các hoạt động nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết quân-dân, cùng chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tham gia thực hiện các phong trào, chương trình, mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới với tổng kinh phí trên 7,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà người đồng bào dân tộc Khmer, Chăm, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia đối diện nhân dịp các ngày Lễ, Tết...
Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn cơ sở phối hợp đoàn địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như “Quyển vở yêu thương,” “Tiếp bước em tới trường,” vui đón Tết trung thu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, “Cháo ấm nghĩa tình”...
Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang triển khai hiệu quả Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, góp phần giúp người dân vui Xuân, đón Tết. Qua đó, khẳng định tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với nhân dân khu vực biên giới.
Riêng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và các đơn vị đồng hàng dự kiến trao tặng 1 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có uy tín, hộ nghèo và cận nghèo; 20 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó; đồng thời, tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phục vụ bà con nhân dân...
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, khi mỗi ngôi nhà ở vùng biên đều ấm áp sắc Xuân và tình quân dân được bồi đắp bằng sự tận tâm của những chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, thì mỗi người dân địa phương sẽ tự nguyện trở thành một “cột mốc sống,” tạo thành “lá chắn” vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc./.
Bộ đội Biên phòng An Giang: “Sát cánh” giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang luôn “sát cánh” với chính quyền, các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm.