Thêm nhiều ca nhiễm mới COVID-19 tại Nga, Philippines và Indonesia

Ngày 16/8, Nga và Philippines ghi nhận thêm lần lượt 4.969 và 3.420 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi đó cơ quan chức năng Indonesia ghi nhận thêm 2.081 ca nhiễm và 79 ca tử vong.
Thêm nhiều ca nhiễm mới COVID-19 tại Nga, Philippines và Indonesia ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga, ngày 11/8/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/8, Nga ghi nhận thêm 4.969 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 922.853 ca, cao thứ 4 trên thế giới.

Trung tâm ứng phó khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 của Nga cũng cho biết trong 24 giờ qua có thêm 68 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 15.685 ca. Số trường hợp bình phục được ghi nhận là 732.968 ca.

[Tình hình dịch bệnh ngày 16/8: Trên 21,6 triệu ca mắc COVID-19]

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này có thêm 3.420 ca nhiễm và 65 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên tương ứng là 161.253 ca và 2.665 ca.

Tại Indonesia, ngày 16/8, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 2.081 ca nhiễm và 79 ca tử vong.

Quốc gia có dân số đông thứ 4 thế giới này đã có tổng cộng 139.549 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.150 ca tử vong. Dịch COVID-19 lây lan ở toàn bộ 34 tỉnh thành nước này.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 15/8, giới chức Indonesia cho biết nước này sẽ tiếp tục đóng cửa đối với du khách nước ngoài cho đến khi có vắcxin phòng ngừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục