Thị trường chứng khoán châu Á lại bừng sắc xanh

Sắc xanh đã bao trùm thị trường chứng khoán châu Á-TBD sau khi châu Âu đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng nợ tại Eurozone.
Chiều 27/10, sắc xanh bao trùm các thị trường chứng khoán châu Á-Thái BìnhDương, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu thông báo một thỏa thuận để giảiquyết cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro (Eurozone).

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định: "Tôi tin rằng thỏa thuận nàysẽ được cả thế giới chào đón."

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương phiên nàytăng 2,8% lên mức cao nhất trong bảy tuần qua.

Sau 10 tiếng bàn thảo căng thẳng, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu(EU) họp tại Brussels (Bỉ) đã thông qua một thỏa thuận quan trọng, theo đó cácngân hàng chấp thuận xóa 50% trong khoản nợ ước tính 350 tỷ euro (490 triệu USD)cho Hy Lạp.

Thỏa thuận này được coi là vấn đề cuối cùng và khó khăn nhất trong quátrình đàm phán về một kế hoạch bốn điểm nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộckhủng hoảng nợ công đang làm chao đảo Eurozone.

Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch tái cơ cấu vốn các ngân hàng vào tháng6/2012 và tăng quỹ cứu trợ trị giá 440 tỷ euro hiện nay lên 1.000 tỷ euro, nhằmxoa dịu tâm lý lo ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu.

Tại Nhật Bản, nhận được thông tin tích cực từ châu Âu, chỉ số Nikkei 225của thị trường chứng khoán Tokyo đóng phiên ghi thêm 178,07 điểm (2,04%) lên8.926,54 điểm.

Kenichi Hirano, nhà điều hành thuộc công ty Tachibana Securities, nhậnđịnh thỏa thuận mới của châu Âu đang vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp hơn cho cácnhà giao dịch trên thị trường, nhân tố thúc đẩy chứng khoán Nhật Bản đi lêntrong phiên này.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoánThượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tăng 8,13 điểm (0,33%) lên 2.435,61điểm; chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Công cũng ghi thêm 622,16điểm (3,26%) lên 19.688,70 điểm, trong bối cảnh mối lo sợ đà tăng trưởng củakinh tế Trung Quốc có thể chững lại đã bị xóa nhòa sau khi các nhà lãnh đạo châuÂu đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.

Nhận được tác động tích cực tương tự, tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi của thịtrường chứng khoán Seoul ghi thêm 27,73 điểm (1,46%) lên 1.922,04 điểm. TạiAustralia, sau khi giảm điểm vào đầu phiên, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trườngchứng khoán Sydney đóng phiên tăng 105,7 điểm (2,49%) lên 4.348,2 điểm.

Đêm trước tại Mỹ, sau khi trải qua một phiên nhiều biến động, chứng khoánPhố Wall đóng cửa tăng mạnh, nhờ những tiến triển tích cực tại cuộc họp của EU.Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 162,42 điểm (1,39%)lên 11.869,04 điểm; còn chỉ số S&P 500 ghi thêm 12,95 điểm (1,05%) lên 1.242điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 12,25 điểm (0,46%) lên2.650,67 điểm.

Giới giao dịch cho biết chỉ số S&P nổi lên vào giữa phiên, sau khi hãngAFP đưa tin Trung Quốc có thể đổ tiền vào EFSF, góp phần ngăn chặn sự lây lancủa cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ còn nhận được trợ giúp từ các báo cáo lạc quanvề kinh tế Mỹ. Cụ thể, đơn đặt hàng máy móc công nghiệp nặng và hàng tiêu dùnglâu bền đều tăng cao trong tháng trước cho thấy doanh nghiệp vẫn chi tiền muasắm thiết bị bất chấp kinh tế yếu kém./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục