Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm trong phiên 9/5

Khép phiên 9/5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 33.561,81 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 4.119,17 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6% xuống 12.179,55 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm trong phiên 9/5 ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu giảm điểm trong phiên 9/5 khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát quan trọng và theo dõi cuộc tranh luận của Tổng thống Joe Biden với đảng Cộng hòa về nâng trần nợ của đất nước.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,2% xuống 33.561,81 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 4.119,17 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6% xuống 12.179,55 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,2% xuống 7.764,09 điểm.

[Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi chờ đợi CPI tháng 4 của Mỹ]

Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) đi ngang 15.955,48 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 0,6% xuống 7.397,17 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 cũng giảm 0,6% xuống 4.323,09 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 4/2023 vào thứ Tư (10/5), số liệu sẽ định hình chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Việc chỉ số lạm phát giảm trong những tháng gần đây đã làm dấy lên hy vọng rằng Fed sẽ sớm tạm dừng chiến dịch thắt chặt và thậm chí có khả năng bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, và cuộc khủng hoảng ngân hàng càng củng cố quan điểm đó.

Nigel Green, chuyên gia hàng đầu công ty tư vấn tài chính deVere Group, cho biết: "Số liệu lạm phát của Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các kế hoạch lãi suất của Fed trong tương lai."

Còn nhà phân tích thị trường cao cấp Craig Erlam thuộc trung tâm OANDA nhận định rằng: “Cuối cùng, chúng ta đã đạt đến điểm mà Fed có thể kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách và bắt đầu mong chờ thời điểm Fed có thể nới lỏng chính sách một cách khả thi để bù đắp bất kỳ cú sốc nào đối với nền kinh tế.”

Các nhà giao dịch cũng theo dõi các diễn biến ở Washington khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thảo luận với các nhà lãnh đạo Quốc hội về việc nâng trần nợ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo chính phủ có thể chạm đến trần nợ vào đầu tháng 6/2023, đồng thời nói thêm rằng "sự bất ổn về tài chính và kinh tế sẽ xảy ra" nếu không đạt được thỏa thuận.

Tại Việt Nam, khép lại phiên 9/5, chỉ số VN-Index tăng 0,33 điểm lên 1.053,77 điểm. HNX-Index tăng 1,03 điểm lên 211,95 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục