Thị trường chứng khoán ở châu Á vẫn rất yếu ớt

Chứng khoán châu Á có lúc đã rơi xuống mức thấp nhất trong ba tháng qua trong phiên 18/5 do sức ép tâm lý của các nhà đầu tư.
Chứng khoán châu Á có lúc đã rơi xuống mức thấp nhất trong ba tháng qua trongphiên 18/5 khi nỗi lo ngại về "sức khỏe" của nền tài chính Khu vực đồng tiềnchung châu Âu (Eurozone) liên tục gây sức ép lên tâm lý của các nhà đầu tư.

Kết thúc phiên 18/5, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (trừ thị trường NhậtBản) đã giảm 0,1%, sau khi đầu phiên này có lúc rơi xuống mức thấp nhất trong batháng qua. Trong phiên đầu tuần, chỉ số này đã giảm tới 3,3%, với nỗi lo thườngtrực về khủng hoảng nợ tại Eurozone.

Đóng góp vào sự đi xuống trên là sự sa sút của một số thị trường chứng khoántrong đó thị trường Seoul giảm 8,27 điểm xuống 1.643,24 điểm; Manila giảm 24,24điểm xuống 3.265,07 điểm và New Zealand mất 0,6%.

Tuy nhiên, chứng khoán Tokyo lại vươn lên trong phiên 18/5 và nếu không chịu ảnhhưởng từ thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Nikkei có thể còn tăng mạnhhơn.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 6,88 điểm lên 10.242,64 điểm, nhưngthấp hơn mức cao đầu phiên này là 10.336,53 điểm.

Một số thị trường chứng khoán khác trong khu vực cũng hồi phục, trong đó đáng kểlà chứng khoán Hongkong và Trung Quốc lục địa, do giới đầu tư đẩy mạnh hoạt độngmua vào sau phiên giảm điểm mạnh tại cả hai thị trường này trong phiên 17/5.

Kết thúc phiên 18/5, chỉ số Hang Seng tại Hongkong tăng khá mạnh 1,17% (229,74điểm) lên 19.944,94 điểm và chỉ số Composite tại Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếuloại A và B) cũng tăng 1,36%, đảo ngược xu hướng mất giá của chứng khoán bấtđộng sản lúc đầu phiên./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục