Thị trường dầu ảm đạm trước thềm cuộc họp của OPEC

Thị trường dầu mỏ châu Á diễn biến khá mờ nhạt, giữa bối cảnh giới đầu tư chưa sẵn sàng mua vào trước thềm cuộc họp chính sách của OPEC, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Thị trường dầu ảm đạm trước thềm cuộc họp của OPEC ảnh 1Một trạm bán xăng ở Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mở đầu phiên giao dịch khởi động tuần mới ngày 20/11, thị trường dầu mỏ châu Á diễn biến khá mờ nhạt, giữa bối cảnh giới đầu tư chưa sẵn sàng mua vào trước thềm cuộc họp chính sách của Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Vào phiên giao dịch buổi sáng tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 26 cent (0,4%), xuống 62,46 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) lại “nhích” nhẹ 2 cent, lên 56,57 USD/thùng.


[OPEC xem xét khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng]

Sự bất ổn của thị trường trước cuộc họp của OPEC khiến giới đầu tư thận trọng hơn trước hoạt động mua vào. Tại cuộc họp sắp tới tại Vienna, cácten này sẽ quyết định có hay không kéo dài thời hạn thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay và kết thúc vào tháng 3/2018.

Nhiều chuyên gia dự đoán rằng OPEC, cũng các nhà sản xuất dầu mỏ chủ chốt không thuộc tổ chức này như Nga sẽ gia hạn cho thỏa thuận này, do dự trữ dầu mỏ toàn cầu vẫn đang ở mức cao, cho dù nguồn cung đã được hạn chế trong thời gian gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục