Thiếu nhi quốc tế cùng vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình”

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với Ủy ban Hòa bình thành phố và Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình.”
Thiếu nhi quốc tế cùng vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình” ảnh 1Các em thiếu nhi quốc tế tham dự cuộc thi. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, sáng 27/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp với Ủy ban Hòa bình thành phố và Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình.”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình”thu hút sự tham gia của gần 100 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế đến từ một số nước như Ấn Độ, Nga, Srilanka, Philippine…, có độ tuổi từ 5 - 15, đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Đây là dịp để khuyến khích tài năng sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi Việt Nam và quốc tế. Đồng thời là cơ hội tốt để các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em quốc tế.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội khẳng định, hòa bình là ước nguyện của toàn nhân loại, chỉ có hòa bình con người mới có cuộc sống hạnh phúc bình yên, trẻ em mới được sống trong tình yêu thương, chăm sóc, được cắp sách đến trường.

“Với chủ đề 'Em yêu Hà Nội - Thành phố hòa bình,' tôi mong rằng các em sẽ phát huy hết khả năng và sự hiểu biết của mình để vẽ những bức tranh nói lên ước nguyện về cuộc sống ấm no hạnh phúc, về tình yêu hòa bình, yêu quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên tươi đẹp, cùng bảo vệ môi trường xung quanh, chống biến đổi khí hậu, chống chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật… Đặc biệt là vẽ những bức tranh về tình yêu Hà Nội - thành phố vì hòa bình, nơi gắn bó với tuổi thơ các em,” bà Trần Thị Phương bày tỏ.

Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức đã trưng bày 500 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Bà Natalia Shafinskya, Giám đốc Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội cho biết, những bức ảnh này là một biên niên sử về cuộc sống ở các nước khác nhau, được thu thập từ những câu chuyện lạ kỳ và độc đáo nhất về trẻ em sống ở các vùng, miền khác nhau trên khắp hành tinh.

“Qua cuộc thi và những bức ảnh này, chúng tôi muốn giới thiệu sự độc đáo và đồng thời sự giống nhau của trẻ em thuộc nhiều dân tộc khác nhau, việc dễ bị tổn thương của các em trước thế giới rộng lớn và nhấn mạnh trách nhiệm của chúng tôi và các bạn trước thế hệ mới con người trên hành tinh,” bà Natalia Shafinskya cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.