Thịt gà "3 không" bán tràn lan ở các chợ Hà Giang

Những ngày này, tại các chợ vùng cao của Hà Giang, thịt gà đông lạnh "3 không" (không xuất xứ, nhãn mác, hạn dùng) đang được bán tràn lan.
Tại các chợ ở 4 huyện vùng cao phía Bắc của Hà Giang những ngày này bàybán tràn lan thịt gà đông lạnh "3 không": Không có nguồn gốc xuất xứ, không hạnsử dụng, không nhãn mác.

Đó là không phải thịt gà ta được bà con nông dân nuôi bằng ngô, thóc và thảvườn; đây là loại thịt gà đông lạnh của Trung Quốc được nhập về qua đường tiểungạch với giá rẻ.

Đến chợ trung tâm huyện Mèo Vạc vào một buổi sáng Chủ Nhật, người ta có thể dễdàng nhìn thấy thịt gà đông lạnh "3 không" được bày bán tràn lan.

Trong vai một người nội chợ hỏi mua gà, phóng viên được người bàn hàng cho biếtgà ta "xịn" được làm sạch có giá 130.000 đồng/kg, thì gà đông lạnh từ Trung Quốcmua cả con hoặc mua nguyên đùi, hay cánh cũng chỉ có 40.000-50.000 đồng/kg. Điềuđáng nói là thịt gà đông lạnh được xếp vài ba chục con trong một chiếc hộp, bênngoài không ghi nguồn gốc xuất xứ, tem kiểm dịch, hạn sử dụng. Khi người tiêudùng mua chỉ cần chỉ tay, người bán hàng cầm cả tảng thịt gà ném xuống đất chobung ra từng con gà.

Người bán hàng tại chợ huyện Mèo Vạc cho biết loại gà này chỉ bán cho những nhàhàng hoặc bán cho bà con dân tộc; còn cán bộ và những người có điều kiện thìkhông bao giờ ăn thịt gà đông lạnh.

Theo quan sát của phóng viên, đúng như người bán hàng nói, trong phiên chợ huyệnhọp một lúc buổi sáng mà 2 thùng thịt gà đông lạnh chị đã bán hết cho bà con dântộc. Một điều nghịch lý là bà con nuôi hàng năm mới được một con gà, khi đếnphiên chợ bà con cắp nách một con đẹp nhất mang đi bán nhưng lại mua gà đônglạnh giá rẻ về ăn mà không biết được chất lượng thịt gà mua ra sao.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Hà Giang, thịt gà đông lạnh được các tư thương nhập lậutừ Trung Quốc vào Hà Giang qua các cửa khẩu tiểu ngạch không được kiểm dịch,không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thịt gà này ẩn chừa một nguy cơ mang mầm bệnh lây lan, nếu là loại là sống thìdễ lây lan vào đàn gia cầm đang nuôi; nếu ăn loại thịt gà này không thể đảm bảoan toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ngay tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang, gà "3 không" cũng được bày bán laliệt như ở chợ huyện vùng cao.

Các ngành chức năng của như Quản lý thị trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thựcvật, Chi cục Thú y và các địa phương Hà Giang cần có những biện pháp ngăn chặn quyết liệt để ngăn chặn kịp thời nạn gà "3 không" nhậptừ Trung Quốc vào; tuyên truyền cho người dân biết, bảo vệ sức khỏe người tiêudùng./.

Minh Tâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.