Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị làm trung gian hòa giải giữa các bên ở Sudan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cho Sudan, trong đó có vai trò làm trung gian cho các sáng kiến hòa bình tiềm năng giữa các bên tại quốc gia Đông Phi này.
Xe quân sự của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) Sudan gác bên ngoài một tòa nhà ở phía Nam thủ đô Khartoum, Sudan ngày 17/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 20/4 đã đề nghị làm trung gian cho tiến trình hòa đàm giữa các bên đối địch ở Sudan.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi dẫn tuyên bố của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã tiến hành những cuộc điện đàm riêng rẽ với Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan kiêm Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Sudan, và Tướng Mohamed Hamdan Dagalo - Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan đồng thời là chỉ huy Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Trong 2 cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Sudan rằng Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ đầu luôn ủng hộ một cách chân thành quá trình chuyển tiếp ở Sudan.

Ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục sát cánh cùng với đất nước Sudan anh em trong giai đoạn hiện này, đồng thời tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cho Sudan, trong đó có vai trò làm trung gian cho các sáng kiến hòa bình tiềm năng giữa các bên tại quốc gia Đông Phi này.

Tổng thống Erdogan cũng hối thúc giới lãnh đạo Sudan cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn cũng như tài sản của các công dân và tổ chức của Thổ Nhĩ Kỳ ở quốc gia Đông Bắc Phi.

[WHO kêu gọi các bên tại Sudan thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo]

Cũng trong ngày 20/4, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và thảo luận về những diễn biến hiện nay ở Sudan. Cuộc gặp diễn ra khi ông Jaishankar tới New York trong chuyến công du các quốc gia Mỹ Latinh.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ANI, Ngoại trưởng Jaishankar khẳng định: “Chúng tôi đã có một cuộc gặp hữu ích. Phần lớn thời gian cuộc gặp là thảo luận về tình hình Sudan.”

Theo ông, “ở Sudan, Liên hợp quốc đang cố gắng thiết lập lệnh ngừng bắn và đó thực sự là mục tiêu quan trọng bởi vì vào lúc này, nếu không có lệnh ngừng bắn và nếu không có các hành lang, mọi người thực sự không thể thoát ra ngoài. Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề này vì có nhiều người Ấn Độ ở đó.”

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết chính phủ nước này đang liên lạc với nhiều quốc gia và các cơ quan của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo an toàn cho các công dân Ấn Độ tại Sudan và sẵn sàng triển khai hoạt động sơ tán.

Theo ông Bagchi, các kế hoạch sơ tán sẽ phụ thuộc vào tình hình ở Sudan, vốn vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, người phát ngôn trên từ chối đề cập tới số lượng công dân Ấn Độ đang có mặt ở Sudan.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi cả hai bên liên quan cuộc xung đột tại Sudan tạm dừng giao tranh, qua đó cho phép người dân được chăm sóc y tế nếu cần, đồng thời mở hành lang nhân đạo cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và xe cứu thương.

Phát biểu họp báo trực tuyến từ Geneva (Thụy Sĩ) ngày 20/4, Giám đốc phụ trách khu vực của WHO, ông Ahmed Al-Mandhari, nêu rõ cơ quan này kêu gọi tất cả các bên thực hiện ngừng bắn nhân đạo càng sớm càng tốt để những người mắc kẹt trong cuộc xung đột có thể tìm nơi trú ẩn an toàn.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo như vậy là cần thiết cho dân thường tiếp cận với lương thực, nước uống và thuốc men, cũng như cần cho những người bị thương để họ có thể được chăm sóc y tế.

Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết người dân Sudan đang cạn kiệt lương thực, nhiên liệu và các nguồn cung cấp thiết yếu khác, đồng thời hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước này có nguy cơ sụp đổ.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết thêm: “Chúng tôi rất cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo để những thường dân bị thương và bị bệnh có thể đến bệnh viện. Người dân ở thủ đô Khartoum đã không thể rời khỏi nhà một cách an toàn để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong nhiều ngày nay"./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục