Cảnh người, xe qua lại ngắm mai tấp nập càng làm cho một miền quê vốn yên tĩnhnay sôi động và náo nhiệt hẳn lên.
Ông Trương Hào, một chủ trồng mai cảnh tại làng nghề Háo Đức cho biết, năm naythời tiết không thuận lắm cho người trồng và kinh doanh mai cảnh nên mai nở rộsớm hơn mọi năm.
Tỷ lệ mai nở đúng vào dịp Tết chỉ bằng 10% mọi năm và giá mailại tăng vụt lên từ 20-30%/chậu so với tết năm ngoái.
Riêng gia đình ông Hào nămnay có đến 3 vườn với tổng cộng trên 8.000 chậu mai cảnh, nhưng đến nay mới bánđược gần 800 chậu và doanh thu gần 1 tỷ đồng.
Ông Hào cho biết thêm, do đặc điểm thời tiết của mỗi miền, nên nhu cầu chơi mai cảnh của miền Bắc lớn hơn nên ôngđã cho xuống lá mai sớm hơn 1 tháng và ở khu vực miền Trung xuống lá chậm hơnmiền Bắc là 20 ngày sau.
Riêng miền Nam do nhiệt độ khô hơn nên xuống lá thườngtrước 10 ngày để ép mai nở đúng dịp tết. Tuy nhiên kinh nghiệm chỉ là một phần,với thời tiết năm nay đột biến mai nở không chiều theo ý của chủ và khách hàng.
Vườn của chị Phan Thị Tuyết Vân tại thôn Háo đức dự kiến năm nay bán khoảng1.000 chậu, nhưng đến nay chỉ bán cho khách hàng phía Bắc được 500 chậu. Số mainở sớm lại phải chờ đến tết năm sau.
Còn ông Phân Đủ, thôn Tân Dương, xã Nhơn Ancũng dự kiến bán khoảng 600 chậu nhưng đến nay số mai bán được cũng chỉ có 60chậu.
Mặc dù mai nở sớm nhưng các chợ mua bán mai cảnh tại An Nhơn và Tuy Phước vàthành phố Quy Nhơn vẫn sôi động. Nhiều người trồng mai hy vọng có nguồn thuchính từ dịp bán mai Tết.
Do nhu cầu người tiêu dùng cao, trong lúc mai nở đúngdịp lại khan hiếm nên khách hàng vẫn chấp nhận mua với giá khá cao. Sự khan hiếmcủa mai tết đã đẩy các loại hoa khác như cúc, đồng tiền, lay ơn và quất cũngtăng giá từ 15-20% so với Tết năm trước./.