Thông điệp của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran tại hội nghị thượng đỉnh D-8

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác kinh tế D-8 lần thứ 10 đã diễn ra tại Ai Cập, đã tập trung vào tình hình Trung Đông với những diễn biến ở Syria, Liban và Dải Gaza.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 19/12, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác kinh tế D-8 lần thứ 10 đã diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Ngoài vấn đề hợp tác kinh tế và thương mại giữa các nước thành viên, chương trình nghị sự của hội nghị sẽ tập trung vào tình hình Trung Đông với những diễn biến ở Syria, Liban và Dải Gaza.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi đảm bảo sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và tái lập ổn định tại Syria. Ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng về việc thành lập một đất nước Syria không còn là nơi trú ẩn cho khủng bố và tất cả các nhóm tôn giáo và sắc tộc cùng chung sống trong hòa bình.

Tổng thống Iran Pezeshkian kêu gọi hành động để giải quyết tình hình ở Syria, xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza và xung đột giữa Israel và Lực lượng Hezbollah ở Liban, nhằm chấm dứt khổ đau đối với người dân ở những khu vực này.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều có ảnh hưởng đáng kể ở Syria.

Được thành lập vào năm 1997, Hội nghị thượng đỉnh D-8, được biết đến là Tổ chức Hợp tác Kinh tế D-8, quy tụ 8 quốc gia đang phát triển gồm Ai Cập, Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, tại một hội nghị quốc tế diễn ra ở thành phố Aqaba của Jordan ngày 15/12, các ngoại trưởng của Jordan, Ai Cập, Bahrain, Liban, Iraq, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã thảo luận cách thức nhằm đảm bảo một "quá trình chuyển tiếp chính trị hòa bình và toàn diện ở Syria"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.