Thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng 117km, gồm 5 dự án thành phần, với quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng đã hoàn thành trước tiến độ 6 tháng.
Thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước ảnh 1Lễ thông xe tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 29/6, tại Km971+520, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ thông xe đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Phước dài khoảng 117km, gồm 5 dự án thành phần, với quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Riêng các đoạn qua đô thị (thị xã Đồng Xoài, thị trấn Đắk Song, thị trấn Chơn Thành…) là đường thứ yếu. Hướng tuyến cơ bản bám theo đường cũ (Quốc lộ 14), mở rộng hai bên để hạn chế giải phóng mặt bằng, một số đoạn cải tạo cục bộ bình diện và trắc dọc đảm bảo an toàn giao thông...

Đoạn qua thị xã Đồng Xoài được khởi công năm 2006 và hoàn thành năm 2010.

Còn 3 dự án vốn trái phiếu Chính phủ Đồng Xoài-Chơn Thành, Cây Chanh-cầu 38, dự án 14 cầu được khởi công năm 2014 và dự án BOT cầu 38-Đồng Xoài khởi công năm 2011 điều hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6/2015, vượt tiến độ dự án 6 tháng và hơn 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội.

Ba dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ (Đồng Xoài-Chơn Thành, Cây Chanh-cầu 38, dự án 14 cầu, có tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng) và dự án BOT cầu 38-Đồng Xoài (vốn đầu tư khoảng 980 tỷ đồng).

Ông Lâm Văn Hoàng, Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết: “Việc hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Bình Phước có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân. Trước kia, khi dự án chưa được triển khai, tuyến đường Quốc lộ 14 xuống cấp, hư hỏng trầm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh. Khi tuyến đường hoàn thành, giao thông trên tuyến này sẽ thuận lợi cho việc đi lại, rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho tỉnh Bình Phước thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.”

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Ngọc Trai phát biểu: “Đường Hồ Chí Minh thông tuyến mang lại niềm vui cho người dân Bình Phước, đặc biệt là các hộ dân sống hai bên đường rất vui mừng khi thấy tiến độ dự án nhanh hơn dự kiến tiến độ. Trước kia dự án bị kéo dài quá lâu khiến đi lại trên quốc lộ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống, phát triển kinh tế địa phương. Dự án hoàn thành sẽ tạo bước ngoặt mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư hơn nữa trên địa bàn tỉnh”.

Phát biểu tại lễ công bố thông tuyến, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường ghi nhận, biểu dương đánh giá cao chất lượng thi công, kỹ thuật, vượt mọi khó khăn của các nhà thầu, các nhà đầu tư, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Phước đã góp phần vào hoàn thành sớm tiến độ 6 tháng đoạn qua Bình Phước.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cần nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục còn lại để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, các ngành chức năng tỉnh Bình Phước cần tuyên truyền rộng rãi cho người dân chấp hành an toàn giao thông, đảm bảo không lấn chiếm lòng lề đường, tránh tại nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục