Thư điện tử của Breivik cho thấy y không tâm thần

Một nhà xuất bản Na Uy vừa cho ra mắt cuốn sách có in một số thư điện tử cho thấy Breivik hoàn toàn tỉnh táo khi tiến hành vụ thảm sát.

Một nhà xuất bản Na Uy ngày 3/9 đã cho ra mắt một cuốn sách có in một số thưđiện tử trong đó Anders Behring Breivik cho thấy cách hắn chuẩn cho các cuộc tấncông hồi tháng 7/2011 làm 77 người thiệt mạng.

Theo tác giả cuốn sách, ông Kjetil Stormark thì các bức thư cho thấy phán quyếttòa án Oslo tháng trước là đúng đắn, bởi nó chứng minh rằng Breivik hoàn toàntỉnh táo khi tiến hành vụ thảm sát.

[Vì sao sát thủ Na Uy mỉm cười khi nghe phán quyết?]

Stormark, một nhà báo trước đó đã xuất bản một cuốn sách về những cuộc tấn cônglàm rúng động quốc gia Scandinavia này, đã lùng sục trong số hơn 7.000 thư điệntử từ bốn tài khoản của nhân vật cực hữu 33 tuổi này trước vụ thảm sát.

“Những bức thư không đưa ra một hình ảnh đầy đủ (về Breivik), nhưng cho thấy hắnkiên nhẫn và mẫn cán như thế nào trong việc chuẩn bị,” Stormark nói với cácphóng viên.

Những tài liệu đó cho thấy Breivik không bị tâm thần và tòa án Oslo “đã có quyếtđịnh đúng đắn” khi tuyên hắn án tù giam thay vì bị giam giữ trong một viện tâmthần, theo lời Stormark.

Vào ngày 24/8, tòa án ở Oslo đã tuyên Breivik mức án tù tối đa 21 năm, có thểđược gia hạn nếu hắn vẫn còn bị coi là nguy hiểm cho xã hội, vì vụ đánh bom vàbắn giết tại Oslo.

Cuốn sách, với tựa đề The Private Emails of a Mass Killer (Những thư điện tử cánhân của một tên sát nhân hàng loạt) dựa trên các tài liệu mà các hacker thuđược từ tài khoản của Breivik và giao lại cho Stormark.

Trong đó có tiết lộ cách Breivik đã quyên tiền và tìm cách có được các thiết bịcần thiết cho vụ tấn công ra sao.

Theo Stormark, Breivik có thể đã bị phát hiện trước vụ thảm sát nếu cơ quan mậtvụ Na Uy PST sở hữu một hệ thống máy tính có thể phát hiện ra những giao dịchmua sắm đáng ngờ trên mạng, như đèn rọi của cảnh sát và các phần khác nhau củabộ đồng phục cảnh sát mà Breivik mua trên mạng.

Cuốn sách cũng có những bức thư bày tỏ sự ủng hộ hoặc lên án được gửi choBreivik ngay sau các vụ tấn công.

Các luật sư của Breivik đã phản đối việc xuấtbản cuốn sách, cho rằng điều này vi phạm quyền riêng tư của thân chủ của họ./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục