Thủ phạm vụ cướp máy bay Ethiopian Airlines là cơ phó

Không tặc ép máy bay của hãng hàng không Ethiopian phải hạ cánh xuống sân bay Geneva chính là cơ phó của máy bay này.

Thông báo của sân bay Geneva cho biết tên không tặc chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian trên đường từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia tới thủ đô Rome của Italy trong ngày 17/2 chính là cơ phó của máy bay này.

Theo ông Bertrand Staempfli, phát ngôn viên sân bay Geneva, cơ phó máy bay cho biết hắn đã tận dụng cơ hội khi cơ trưởng đi vào nhà vệ sinh để khóa cửa buồng lái. Lý do là "hắn cảm thấy bị đe dọa tại quê hương và muốn xin tị nạn ở Thụy Sĩ."

Phát ngôn viên Staempfli nói rằng tên không tặc, sinh năm 1983 và là công dân Ethiopia, đã thông báo với nhân viên sân bay Geneva rằng hắn cần "hạ cánh để nạp nhiên liệu, sau đó thông báo đã khống chế" máy bay.

Tên không tặc không mang vũ khí và sẽ ra tòa trong ngày 17/2.

Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Pierre Grangean cho biết cơ phó máy bay trên muốn tị nạn vì sợ bị xét xử ở Ethiopia.

Sau khi máy bay hạ cánh, hắn đã trèo xuống bằng dây thừng qua cửa sổ buồng lái và tự giao mình cho cảnh sát.

Theo phát ngôn viên Grangean, phi hành đoàn và hành khách không gặp mối đe dọa nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.