Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước đoàn kết chống dịch

Theo ông Hun Sen, vì vaccine là công cụ quan trọng để cứu tính mạng con người, Campuchia hoan nghênh việc đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số thế giới.
Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước đoàn kết chống dịch ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi tất cả các nước phối hợp và đoàn kết thống nhất với nhau để chống dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu gửi tới Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 do Mỹ tổ chức ngày 22/9 (theo giờ Mỹ), Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh sự bùng phát đại dịch toàn cầu là cuộc khủng hoảng chung mà không quốc gia đơn lẻ nào có thể ngăn chặn.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và nhớ rằng không ai an toàn cho đến khi tất cả đều an toàn."

Theo ông Hun Sen, vì vaccine là công cụ quan trọng để cứu tính mạng con người, Campuchia hoan nghênh việc đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số thế giới.

Ông cho rằng để đạt mục tiêu này, tất cả các nước cần coi tất cả các loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là công cụ chiến lược toàn cầu quan trọng, không phân biệt loại vaccine hay nguồn gốc vaccine, và áp dụng một mức giá hợp lý để tất cả các nước có thể tiếp cận được và sử dụng theo nhu cầu trong nước.

Campuchia cũng kêu gọi tất cả các chính phủ không tích trữ vaccine cho nước mình hoặc giữ các loại vaccine mà họ sản xuất chỉ cho người dân nước mình.

[Thích ứng an toàn với COVID-19: Hành trình bao phủ vaccine toàn cầu]

Ông Hun Sen cho biết Campuchia luôn sẵn sàng và sẽ tiếp tục tham gia tích cực với tất cả các nước trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm đưa thế giới trở lại con đường phát triển và thịnh vượng bao trùm và bền vững.

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về dịch COVID-19 do Mỹ tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm tìm cách đẩy mạnh các nỗ lực tiêm chủng cho thế giới.

Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nỗ lực thuyết phục các nước sản xuất vaccine khác cân bằng nhu cầu trong nước, cũng như tập trung trở lại vào hoạt động sản xuất, phân phối vaccine cho các nước nghèo đang cần chúng.

Các chuyên gia ước tính rằng cần đến 11 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng trên toàn cầu. Ngoài cam kết tặng hơn 600 triệu liều vaccine, Chính phủ Mỹ đang thảo luận để mua thêm 500 triệu liều từ hãng Pfizer để hỗ trợ các nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục