Thủ tướng Bờ Biển Ngà bất ngờ qua đời, nghi do vấn đề tim mạch

Theo Tổng thống Ouattara, ông Gon Coulibaly, 61 tuổi, đã cảm thấy không khỏe trong phiên họp nội các hàng tuần và được đưa tới bệnh viện, nơi ông đã qua đời.
Thủ tướng Bờ Biển Ngà bất ngờ qua đời, nghi do vấn đề tim mạch ảnh 1Thủ tướng Bờ Biển Ngà Amadou Gon Coulibaly phát biểu tại một sự kiện ở Abidjan tháng 10/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara ngày 8/7 thông báo, ông Amadou Gon Coulibaly, Thủ tướng Bờ Biển Ngà và là ứng cử viên của đảng cầm quyền tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 10 tới đã qua đời.

Theo Tổng thống Ouattara, ông Gon Coulibaly, 61 tuổi, đã cảm thấy không khỏe trong phiên họp nội các hàng tuần và được đưa tới bệnh viện, nơi ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Trước đó, ông Ouattara đã tuyên bố không tái tranh cử nhiệm nhiệm kỳ thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, khép lại những đồn đoán về tương lai chính trị của vị tổng thống 78 tuổi này.

[Tổng thống Burundi có thể đã qua đời do mắc bệnh COVID-19]

Tháng 3/2020, đảng RHDP cầm quyền của ông Ouattara đã chỉ định Thủ tướng Gon Coulibaly làm ứng cử viên đảng này ra tranh cử tổng thống.

Hôm 2/7 vừa qua, ông Gon Coulibaly đã trở về nước sau một thời gian dài ở Pháp để kiểm tra tim mạch và tĩnh dưỡng. Trước đó, ông đã từng trải qua ca phẫu thuật tim vào năm 2012.

Năm 2010, Bờ Biển Ngà đã rơi vào khủng hoảng sau bầu cử, trong đó ông Ouattara đắc cử Tổng thống, song lãnh đạo đương nhiệm khi đó là ông Laurent Gbagbo không chấp nhận kết quả.

Xung đột kéo dài nhiều tháng sau đó đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, cũng như làm thiệt hại nhiều tỷ USD cho quốc gia xuất khẩu cacao hàng đầu thế giới ở Đông Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục