Tổng thống Burundi có thể đã qua đời do mắc bệnh COVID-19

Dù nhà chức trách tuyên bố Tổng thống Pierre Nkurunziza bị đột quỵ, nhưng ngày càng có nhiều ý kiến hoài nghi và cho rằng nhà lãnh đạo này qua đời do mắc bệnh COVID-19.

Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza đã bất ngờ qua đời ngày 8/6 vừa qua tại thành phố Karuzi ở miền Đông nước này.

Nguyên nhân chính thức được nhà chức trách công bố là do đột quỵ, song vẫn có không ít ý kiến cho rằng Tổng thống Nkurunziza qua đời do mắc bệnh COVID-19.

Theo phóng viên của hãng tin Al-Jazeera, nhiều người dân Burundi đã bày tỏ hoài nghi về cái chết của ông Nkurunziza.

Phóng viên này cho biết, gần 2 tuần trước, Đệ nhất phu nhân Burundi Denise Nkurunziza đã đến Nairobi (Kenya) để chữa bệnh. Tình hình sức khỏe của bà Nkurunziza không được công bố, song báo chí địa phương đưa tin Đệ nhất phu nhân Burundi đã mắc bệnh COVID-19.

Hồi tháng trước, Burundi đã trục xuất đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giữa những lời chỉ trích liên quan đến cách ứng phó của chính phủ trước dịch bệnh COVID-19.

Tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 tại Burundi ở mức rất thấp, trong khi nước này vẫn tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn trước thềm bầu cử vào cuối tháng 5 vừa qua. Cho đến nay, nước này mới ghi nhận 83 trường hợp mắc COVID-19 và 1 người tử vong./.

(Vietnam+)