Thủ tướng Đức: Thỏa thuận hạt nhân Iran cần được duy trì

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết thỏa thuận hạt nhân Iran cần được duy trì, đồng thời kêu gọi Israel nhanh chóng chia sẻ thông tin tình báo mới về chương trình hạt nhân của Tehran.
Thủ tướng Đức: Thỏa thuận hạt nhân Iran cần được duy trì ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết thỏa thuận hạt nhân Iran cần được duy trì, đồng thời kêu gọi Israel nhanh chóng chia sẻ thông tin tình báo mới về chương trình hạt nhân của Tehran với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Thủ tướng Merkel nói rằng, các vấn đề liên quan "ngoài" thỏa thuận hạt nhân có thể được thảo luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn rút khỏi thỏa thuận này.

[Iran bác bỏ các cáo buộc của Israel về chương trình hạt nhân]

Israel cũng đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận hạt nhân Iran, trong tuần này, cơ quan tình báo Israel cũng đệ trình một báo cáo cho thấy Iran đã che dấu một chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Merkel tuyên bố: “Điều quan trọng là thông tin từ Israel cần được cung cấp cho IAEA một cách nhanh chóng để có thể được tiến hành kiểm tra”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục