Israel hạn chế tiếp xúc với Palestine

Thủ tướng Israel ra lệnh hạn chế tiếp xúc với Palestine

Các bộ trưởng Israel được chỉ thị hạn chế tiếp xúc cấp cao, ngoại trừ tiếp xúc về an ninh và ngoại giao, với người đồng cấp Palestine.
Thủ tướng Israel ra lệnh hạn chế tiếp xúc với Palestine ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 đã lệnh cho các quan chức trong chính phủ nước này hạn chế các cuộc tiếp xúc cấp cao với Chính quyền Palestine.

Theo một quan chức Israel giấu tên, các bộ trưởng trong Nội các Israel đã được chỉ thị hạn chế tiếp xúc cấp cao, ngoại trừ tiếp xúc về an ninh và ngoại giao, với những người đồng cấp Palestine. Quan chức này cho biết việc hạn chế tiếp xúc nhằm đáp trả việc Palestine không tuân thủ các cam kết mà hai bên nhất trí trong các cuộc đàm phán trước đây.

Phía Palestine chưa đưa ra bình luận nào về chỉ thị của Thủ tướng Israel Netanyahu. Trong nhiều năm qua, các quan chức Israel và Palestine vẫn có các hoạt động hợp tác dân sự, trong đó có môi trường, nước và năng lượng.

Lệnh hạn chế các cuộc tiếp xúc là một trong hàng loạt các động thái trả đũa lẫn nhau của cả Israel và Palestine trong vài tuần trở lại đây và có nguy cơ khiến tiến trình hòa bình Trung Đông đổ vỡ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người kiến tạo các cuộc đàm phán Israel và Palestine, ngày 8/4 đã chỉ trích việc chính quyền Tel Aviv thông qua các dự án xây nhà định cư Do Thái tại Đông Jerusalem đang làm chệch hướng tiến trình hòa đàm.

Hồi cuối tháng Ba vừa qua, Israel đã hủy bỏ việc trao trả tự do cho nhóm 26 tù nhân Palestine cuối cùng đổi lấy việc Islamabad chấm dứt các nỗ lực tìm kiếm quy chế thành viên Liên hợp quốc, đồng thời cấp phép xây hơn 700 nhà định cư tại Gilo, thuộc Đông Jerusalem. Đáp lại, Palestine cũng nộp đơn xin tham gia hàng loạt công ước, điều ước quốc tế nhằm tìm kiếm tầm ảnh hưởng lớn hơn trước Israel.

Tiến trình hòa bình Trung Đông hiện nay được khởi động từ tháng Bảy năm ngoái với mục tiêu sẽ đạt được thỏa thuận khung chậm nhất vào ngày 29/4 tới. Tuy nhiên, với những động thái trả đũa lẫn nhau hiện nay, Israel và Palestine có thể sẽ lỡ hạn chót này. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục