Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tự vệ chống lại Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel vẫn đang tìm kiếm hòa bình nhưng sẽ tiếp tục tự vệ chống lại Iran.
Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tự vệ chống lại Iran ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel vẫn đang tìm kiếm hòa bình nhưng sẽ tiếp tục tự vệ chống lại Iran.

Trước đó một ngày, một máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã bị quân đội Syria dùng hệ thống phòng không bắn rơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ném bom các vị trí quân sự của Syria do Iran hậu thuẫn.

[Người phát ngôn quân đội Israel: Syria và Iran đang "đùa với lửa"]

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông luôn khẳng định quan điểm của mình về nghĩa vụ và quyền tự vệ của Israel nhằm chống lại các cuộc tấn công từ lãnh thổ Syria.

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông cũng đã đàm thoại với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, trong đó nêu rõ: “Israel đang tìm kiếm hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tự vệ chống lại bất kỳ cuộc tấn công hoặc bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhắm vào Israel ở Syria”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục