Thủ tướng Italy thảo luận hợp tác "đầu tư tương lai" với Facebook

Thủ tướng Italy Mario Draghi bày tỏ vui mừng khi thảo luận với người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg về các cơ hội kinh tế, xã hội và văn hóa mà vũ trụ ảo sẽ mang đến cho Italy.
Thủ tướng Italy thảo luận hợp tác "đầu tư tương lai" với Facebook ảnh 1Thủ tướng Italy Mario Draghi đã thảo luận với tỷ phú Mark Zuckerburg về "các khoản đầu tư tương lai." (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, sau cuộc gặp với Thủ tướng Italy Mario Draghi tại Rome, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg nhấn mạnh rằng các chính phủ và công ty đều nên có vai trò trong việc mang lại cuộc sống cho "vũ trụ ảo."

Theo một người phát ngôn của tập đoàn truyền thông xã hội khổng lồ Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, người đứng đầu tập đoàn Zuckerberg nói rằng cuộc gặp của ông với Thủ tướng Draghi đã xác nhận "sự cộng tác của chúng tôi với chính phủ Italy nhằm tăng cường sức mạnh của Rome trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế, cũng như xác định các khoản đầu tư tương lai."

[Facebook và hành trình xây dựng lại thương hiệu đình đám]

Ông Draghi cũng bày tỏ vui mừng khi được thảo luận về các cơ hội kinh tế, xã hội và văn hóa mà vũ trụ ảo sẽ mang đến cho Italy, cũng như xem xét việc tiếp tục hợp tác.

Vũ trụ ảo là một thuật ngữ mới, đề cập đến một mạng lưới các thế giới ảo, tập trung vào các kết nối xã hội. Tháng 10/2021, ông Zuckerberg tuyên bố đổi tên Facebook thành Meta như một cách khẳng định việc công ty này đi đầu trong lĩnh vực vũ trụ ảo.

Văn phòng của Thủ tướng Draghi không ra tuyên bố về cuộc gặp, mặc dù một quan chức có xác nhận rằng cuộc gặp đã diễn ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục