Thủ tướng Narendra Modi: Ấn Độ gần như không còn khủng bố

Kể từ khi ông Modi lên cầm quyền hồi năm 2014, chiến lược chống khủng bố của Ấn Độ đã thay đổi, các nhóm khủng bố bị tấn công ngay tại sào huyệt trước khi có thể tiến hành các vụ bạo lực.
Thủ tướng Narendra Modi: Ấn Độ gần như không còn khủng bố ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ tuần tra trên các đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này hiện gần như không còn khủng bố.

Phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Pimpalgaon, bang Maharashtra, ông Modi cho biết khủng bố đang bị xóa sổ trên toàn đất nước.

Ngay cả tại khu vực Jammu và Kashmir, những phần tử khủng bố cũng bị tiêu diệt.

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng những kẻ khủng bố đang lo sợ sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt khi ông lãnh đạo đất nước.

[Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ xe tải chở 1 tấn vật liệu chế tạo thuốc nổ]

Kể từ khi ông Modi lên cầm quyền hồi năm 2014, chiến lược chống khủng bố của Ấn Độ đã thay đổi, các nhóm khủng bố bị tấn công ngay tại sào huyệt trước khi có thể tiến hành các vụ bạo lực.

Phát biểu của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh các vụ đánh bom đẫm máu liên tiếp xảy ra ngày 21 và 22/4 tại quốc gia láng giềng Sri Lanka, làm gần 300 người thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương.

Thông tin mới nhất cho biết có 8 công dân Ấn Độ thiệt mạng trong các vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục