Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về các dự án năng lượng

Theo Chính phủ Nga ngày 2/6, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về việc xây đường ống dẫn khí Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.
Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về các dự án năng lượng ảnh 1Thủ tướng Nga Dimtry Medvedev và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Chính phủ Nga ngày 2/6 cho biết, trong một cuộc điện đàm, Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã thảo luận về việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

[Gazprom được cấp phép xây dựng nhánh 2 Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ]

Theo thông báo của cơ quan báo chí Chính phủ Nga, trong cuộc điện đàm do phía Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng, Thủ tướng Medvedev và Thủ tướng Yildirim đã đề cập đến các vấn đề thương mại và quan hệ kinh tế Nga-Thổ Nhĩ Kỳ cũng như việc thúc đẩy các dự án năng lượng chung lớn giữa hai nước, bao gồm các dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Tuyên bố cho hay, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan, ban, ngành chính phủ có liên quan của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cao tốc Bến Lức-Long Thành từng bước phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa và phát triển logistics. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức-Long Thành tạo cơ hội phát triển công nghiệp, logistics và khai thác lợi thế kinh tế biển; qua đó góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, liên kết sản xuất, phát triển kinh tế liên vùng.

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Bỉ

Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Bỉ đạt 4,36 tỷ USD; riêng 9 tháng năm 2026, thương mại song phương đạt 3,05 tỷ USD, tương đương khoảng 80% tổng kim ngạch cả năm trước.