Thủ tướng Nhật Bản: Đã tới lúc gây sức ép tối đa với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc cần đóng vai trò to lớn hơn để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Thủ tướng Nhật Bản: Đã tới lúc gây sức ép tối đa với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 23/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/11 tuyên bố đã tới lúc gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên, đồng thời ông cũng nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc cần đóng vai trò to lớn hơn để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Phát biểu với phóng viên tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Abe cũng cho biết, Nhật Bản ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump.

Ông Abe nêu rõ: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách của ông Trump để ngỏ mọi khả năng" trong việc kiềm chế Triều Tiên có các hành động khiêu khích liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Cũng tại buổi họp báo, về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Trump tuyên bố: "Giai đoạn kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục