Thủ tướng Thái Lan Prayut khẳng định giữ nguyên lộ trình bầu cử

Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định, việc Tòa án Tối cao xem xét lại dự thảo Luật bầu hạ nghị sỹ không ảnh hưởng đến lộ trình tiến tới cuộc bầu cử của nước này.
Thủ tướng Thái Lan Prayut khẳng định giữ nguyên lộ trình bầu cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: AP)

Truyền thông Thái Lan ngày 28/3 dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-ocha khẳng định, việc Tòa án Tối cao xem xét lại dự thảo Luật bầu hạ nghị sỹ không ảnh hưởng đến lộ trình tiến tới cuộc bầu cử của nước này, bất chấp các quan ngại về khả năng tiếp tục trì hoãn bầu cử do thủ tục pháp lý này.

Tướng Prayut nói, các chuyên gia pháp lý của chính phủ sẽ xem xét dự luật này để quyết định có chuyển sang cho Tòa án Tối cao phán định hay không, song cũng cho biết thêm rằng nội các sẽ phải đệ trình luật trên lên Nhà vua Vajralongkorn phê chuẩn trước ngày 12/4, thời điểm bắt đầu dịp lễ Năm mới Songkran.

Trước đó, Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA) - Quốc hội Thái Lan đã thông báo rằng, việc chuyển dự luật trên lên Tòa án Tối cao để xem xét tính hợp hiến sẽ do Thủ tướng Prayut quyết định.

Chủ tịch NLA Pornpetch Wichitcholchai hôm 27/3 cho biết dự luật đã được chuyển cho Thủ tướng Prayut và các nghị sỹ NLA muốn đảm bảo “không nảy sinh xung đột pháp lý ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn hoàng gia.”

[Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cáo buộc âm mưu đảo chính]

Trước đó, các chính trị gia Thái Lan đã lên tiếng chỉ trích sự bất nhất của các nghị sỹ NLA, chất vấn việc NLA muốn xem xét lại chính dự luật mà cơ quan này đã thông qua cũng như lùi thời điểm bắt đầu áp dụng thêm 3 tháng, đồng thời cho rằng liệu đây có phải là một mưu toan để trì hoãn cuộc bầu cử.

Trong một diễn biến liên quan, thủ lĩnh Đảng Dân chủ, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã bày tỏ ủng hộ việc chuyển dự luật này cho Tòa án Tối cao xem xét, song cũng nhấn mạnh Thủ tướng Prayut phải đảm bảo vẫn tổ chức bầu cử vào tháng 2/2019.

Chuyên gia pháp lý của Đảng Pheu Thai Chusak Sirinil lại cho rằng phải chăng chính quyền quân sự đang tìm cách kéo dài thời gian.

Theo ông, các nghị sỹ phải soạn thảo dự luật trên tinh thần của hiến pháp thế nhưng điều này đã không được thực hiện và không rõ là Tòa án Tối cao sẽ xem xét dự luật trong bao lâu, do đó “chắc là cuộc bầu cử sẽ bị trì hoãn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.