Thủ tướng Trung Quốc lần đầu thăm Colombia để thúc đẩy hợp tác

Trong chuyến thăm chính thức Colombia 2 ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos có cuộc hội đàm kín và dự kiến sẽ ký một loạt thỏa thuận hợp tác.
Thủ tướng Trung Quốc lần đầu thăm Colombia để thúc đẩy hợp tác ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới thủ đô Bogota, bắt đầu chuyến thăm chính thức Colombia trong 2 ngày theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos.

Ngay sau lễ đón tại sân bay quân sự Catam, ở ngoại ô Bogota, Tổng thống Santos và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tiến hành hội đàm kín.

Theo dự kiến, hai bên sẽ ký một loạt thỏa thuận hợp tác và ra tuyên bố chung.

Hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự Diễn đàn Giao lưu Nhân dân Trung Quốc-Mỹ Latinh.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tới Colombia sau 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 15,6 tỷ USD trong năm 2014. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn thứ hai của Colombia. Khoáng sản, viễn thông và cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Colombia là chặng dừng chân thứ hai của ông Lý Khắc Cường trong chuyến công du Mỹ Latinh kéo dài 10 ngày từ hôm 18/5.

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc đã tới Brazil. Sau khi thăm Colombia, ông Lý Khắc Cường sẽ tới Peru và Chile./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục