Thủ tướng Ukraine mong chờ sự "giúp đỡ thiết thực" của NATO

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 27/8 cho rằng nước này cần sự "giúp đỡ thiết thực" của NATO và mong muốn liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu sẽ đưa ra quyết định tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Wales.
Thủ tướng Ukraine mong chờ sự "giúp đỡ thiết thực" của NATO ảnh 1Binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 27/8 cho rằng nước này cần sự "giúp đỡ thiết thực" của NATO và mong muốn liên minh quân sự do Mỹ cầm đầu sẽ đưa ra những quyết định quan trọng về việc này tại hội nghị cấp cao của NATO, dự kiến diễn ra ở Xứ Wales vào tháng 9 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, ông Yatseniuk nói: "NATO là đối tác của chúng ta và chúng ta mong muốn sự giúp đỡ thiết thực từ các đối tác Phương Tây và liên minh (NATO)".

Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn tin từ người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraine (gồm Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE và Ukraine) dự kiến nối lại hoạt động trong vài ngày tới. Thành phần của nhóm này vẫn giữ nguyên và không được thảo luận riêng rẽ.

Trước đó, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Minsk (Belarus), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: "Thỏa thuận đã đạt được, theo đó Nhóm tiếp xúc phải nối lại hoạt động càng nhanh càng tốt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục