Thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa ASEAN-Trung Quốc

Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác.
Sau hai ngày làm việc, chiều 25/11, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 6 đã bế mạc tại Hà Nội và đưa ra Tuyên bố chung của hội nghị.

Phát biểu bế mạc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam Trần Quốc Vượng cho biết, hội nghị trao đổi ý kiến sâu rộng và quyết định nhiều vấn đề quan trọng đi đến thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác quốc tế giữa cơ quan Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trong việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc tham dự hội nghị đều khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa cơ quan kiểm sát, công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trong việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung, chỉ rõ những quan điểm và tư tưởng chỉ đạo tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan kiểm sát, công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trong việc đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Hội nghị biểu thị sự nhất trí cao về các quan điểm đã nêu trong Tuyên bố chung, coi đó là những định hướng quan trọng cho việc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan kiểm sát, công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới.

Tuyên bố chung khẳng định sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố, buôn bán người, buôn bán và vận chuyển ma túy, buôn lậu qua biên giới, tham nhũng, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị cũng đã nhất trí quan điểm về việc xem xét hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự để tạo điều kiện cho việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong khu vực; thiết lập một cơ chế hiệu quả cho việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Hội nghị đồng ý tăng cường hơn nữa việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc theo cơ chế song phương hoặc đa phương; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm và kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm.

Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 6 có sự tham gia của 190 đại biểu, trong đó đoàn Việt Nam có 105 đại biểu và 85 đại biểu của 14 đoàn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục