Thúc đẩy hợp tác về y tế giữa Việt Nam và Đức

Bộ trưởng Y tế Đức, một người gốc Việt, đã trao đổi với Đại sứ Việt Nam các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước.
Ngày 19/4, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Philipp Roesler (người gốc Việt) đã tiếpĐại sứ Việt Nam tại Đức Đỗ Hòa Bình để trao đổi biệnpháp thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và hợp tác trong lĩnh vực y tế nóiriêng.

Đại sứ Đỗ Hòa Bình nhấn mạnh Đức là đối tác quan trọng hàng đầu của ViệtNam trong Liên minh châu Âu (EU), khẳng định quan hệ Việt-Đức đang phát triểnrất tốt đẹp, hai nước có nhiều tiềm năng lớn cần tranh thủ khai thác để tăngcường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa họckỹ thuật, văn hóa và du lịch.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Roesler trên cương vị trọngtrách của mình tích cực ủng hộ, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tronglĩnh vực y tế.

Cộng đồng người Việt Nam tại Đức không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinhtế-xã hội tại quê hương thứ hai của mình mà còn là cầu nối quan trọng giúp tăngcường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hòa Bình cũng thông báo các chương trình hoạt độnglớn của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trong năm kỷ niệm 35 năm ngày thiết lậpquan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng Philipp Roesler đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, nơiông đã sinh ra, và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là tronglĩnh vực y tế.

Khẳng định các chuyên gia y tế Đức sẵn sàng hợptác, hỗ trợ các dự án nghỉ dưỡng ở Việt Nam, kết hợp hiệu quả giữa phát triển ytế và kinh tế, ông cũng mong muốn đưa được nhiều bác sĩ Việt Nam sang Đức thực tập nâng caotrình độ chuyên môn.

Bộ trưởng cho biết ông sẽ thăm Việt Nam trong nămnay./.

Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục