Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập khẳng định quan hệ đoàn kết, truyền thống hai nước đã được củng cố và trải nghiệm qua các thời kỳ khác nhau.
Quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập được xây dựng trên nền tảng truyền thống tốt đẹp, có những tương đồng về mặt lịch sử cùng khát vọng giành độc lập và tự do từ nhiều thập kỷ qua.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Cairo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ai Cập (1/9/1963 - 1/9/2013), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Đào Thành Chung khẳng định quan hệ đoàn kết, truyền thống giữa hai nước đã được củng cố và trải nghiệm qua các thời kỳ khác nhau.

Ai Cập luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ vào năm 1963 trước khi mở đại sứ quán ở mỗi nước một năm sau đó.

Trước đó, vào năm 1958, khi tới thăm Ai Cập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định mở văn phòng thương mại Việt Nam ở quốc gia Bắc Phi này.

Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã đạt được những thành quả rất lớn. Đặc biệt, từ năm 1991 tới nay, quan hệ giữa hai nước đã bước vào giai đoạn mới và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch và đầu tư.

Hai bên đã ký kết rất nhiều văn bản và hiệp định hợp tác, đồng thời đã thành lập Ủy ban liên chính phủ nhằm thúc đẩy quan hệ giữa song phương.

Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 304,6 triệu USD, đưa Ai Cập trở thành thị trường lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Những mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam đều có mặt tại thị trường Ai Cập và Việt Nam cũng nhập khẩu một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ai Cập.

Trên cơ sở Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, phía Ai Cập đã trao đổi với Việt Nam những biện pháp nhằm thúc đẩy đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực dầu khí và thông tin viễn thông.

Về nông nghiệp, hai bên đã ký văn bản hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Khai hoang của Ai Cập liên quan đến nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản, sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, hợp tác trong khuôn khổ 2+1 (hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập với một nước thứ ba).

Đại sứ Đào Thành Chung khẳng định trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian qua, có thể khẳng định cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Đại sứ Đào Thành Chung cũng bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người "Xứ sở Kim Tự Tháp."

Đại sứ cho biết trong các cuộc tiếp xúc với người dân cũng như các lãnh đạo Ai Cập, phía Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm dựng nước và giữ nước trong 68 năm qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công."

Đại sứ Đào Thành Chung tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu và hợp tác có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời hy vọng Ai Cập sẽ nhanh chóng vượt qua các khó khăn, thử thách và sớm khôi phục ổn định để tiến hành những cải cách kinh tế và cải thiện đời sống của nhân dân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục