Thuê bao 5G ở Hàn Quốc vượt mốc 2 triệu chỉ sau bốn tháng phát mạng

Theo Yonhap, dữ liệu thống kê từ cơ quan quản lý viễn thông Hàn Quốc công bố ngày 8/8 cho thấy người dùng gói 5G di động của ba nhà mạng nước này đạt 2,01 triệu.
Thuê bao 5G ở Hàn Quốc vượt mốc 2 triệu chỉ sau bốn tháng phát mạng ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Số lượng thuê bao mạng di động 5G ở Hàn Quốc đã vượt mốc 2 triệu sau bốn tháng phát thương mại.

Theo Yonhap, dữ liệu thống kê từ cơ quan quản lý viễn thông Hàn Quốc công bố ngày 8/8 cho thấy người dùng gói 5G di động của ba nhà mạng - SK Telecom Co., KT Corp và LG Uplus Corp - đạt 2,01 triệu vào ngày thứ Ba 6/8, sau khi vượt quá 1 triệu sau hai tháng triển khai dịch vụ.

Tốc độ tăng trưởng này nhanh hơn so với việc mở rộng thuê bao mạng 4G LTE, ra mắt vào năm 2011 và vượt xa mong đợi của thị trường. Các quan chức và nhà phân tích trong ngành công nghệ viễn thông Hàn Quốc trước đó dự đoán các thuê bao 5G sẽ đạt 2 triệu vào cuối năm nay.

Động lực tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục trong nửa sau năm 2019 vì sẽ có thêm các mẫu điện thoại 5G phát hành ra thị trường trong những tháng tới.

Samsung Electronics Co. sẽ ra mắt Galaxy Note 10 vào cuối tháng này và Galaxy Fold vào cuối tháng 9, với các phiên bản 5G tại thị trường Hàn Quốc.

[Hàn Quốc: Mạng 5G giúp thay đổi bộ mặt ngôi làng bị cô lập tại DMZ]

LG Electronics Inc. cũng có kế hoạch ra mắt điện thoại thông minh hàng đầu mới của mình với màn hình kép và kết nối 5G vào tháng tới để mở rộng dòng sản phẩm 5G.

Cho đến nay, SK Telecom vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường 5G với 84 triệu thuê bao, tiếp theo là KT với 630.000 và LG Uplus với 540.000.

Tuần trước, SK Telecom cho biết họ dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người dùng 5G trong tháng này, qua đó đưa họ trở thành nhà mạng di động đầu tiên trên thế giới đạt được cột mốc quan trọng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng bào Xơ Đăng (xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) theo dõi trên điện thoại các video clip, Inforgraphics hướng dẫn cách thức đi bỏ phiếu. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trợ lực quan trọng cho công tác chuẩn bị bầu cử

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đang là một “trợ lực” quan trọng giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở.

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy hiệu quả trong các ngõ nhỏ

Trong khi nhiều quốc gia mới thử nghiệm UAV đơn lẻ cho công tác chữa cháy, đã có một doanh nghiệp Việt Nam phát triển thành công hệ thống UAV bầy đàn chữa cháy hiệu quả ở các ngõ sâu, hẻm nhỏ... hoặc các nhà cao tầng, nơi xe chữa cháy chưa vươn tới.