Các quan chức Thượng Hải giờ có thể nâng ly ăn mừng thành công lớn về kinh tếcủa World Expo mới kết thúc tại đây cuối tháng qua khi số khách tham quan lập kỷlục hơn 73 triệu người.
Có thể nói, đây là một kỳ hội chợ thế giới của những kỷ lục, từ đông khách thamquan nhất, chi phí tốn kém nhất, nhiều màn trình diễn văn hóa nhất cho đến cả sốlượng phóng viên, báo đài rầm rộ nhất.
Nhưng câu hỏi lớn nhất trong tâm trí người dân Thượng Hải là liệu vụ đầu tưnhiều tỷ USD này cho một hội chợ “hoành tráng” có đem lại lợi ích? Dù trên khíacạnh nào, đây cũng là câu chuyện của con số hàng trăm tỷ NDT. Và tất cả đang chỉra một lợi nhuận kinh tế rõ ràng.
Một quan chức phụ trách truyền thông của ban tổ chức World Expo 2010 khẳng địnhvới báo chí Hongkong hội chợ lần này đạt lợi nhuận, dù nhỏ: “Việc kiểm soát chiphí đã chứng minh đạt hiệu quả và số khách vượt mọi dự kiến dĩ nhiên giúp ban tổchức có lợi nhuận."
Trước khi World Expo 2010 mở màn, Bí thư Thượng Hải Du Chính Thanh đã tuyên bốmục tiêu có lãi khi mà doanh thu bán vé, đồ lưu niệm và các sản phẩm liên quanđến hội chợ, cho thuê mặt bằng làm dịch vụ bán hàng, ăn uống, nguồn tài trợ…đượcdự kiến là bù đắp đủ cho chi phí xây dựng và tổ chức.
Ngày 1/5, Thượng Hải chính thức mở cửa World Expo 2010 sau khi đầu tư 18 tỷ NDT(khoảng 2,7 tỷ USD) cho chi phí xây dựng hội chợ trên diện tích 5,28km2 đồngthời xác định một khoản 10,6 tỷ NDT khác cho chi phí hoạt động đến ngày đóng cửa31/10 vừa qua.
Và cho dù bảng thu chi cuối cùng của World Expo 2010 chưa được công bố, đã cónhiều số liệu mang tính lạc quan. Riêng doanh thu bán vé ước tính đạt 12 tỷ NDT(với giá 160 NDT/vé ngày thường và 200 NDT/vé những ngày đặc biệt).
Doanh thu từ các sản phẩm “ăn theo” đã vượt 30 tỷ NDT từ cuối tháng trước và consố này sẽ tiếp tục tăng bởi dù World Expo kết thúc, không ít đồ lưu niệm, sảnphẩm liên quan vẫn đang được tiêu thụ. Doanh thu từ cho thuê mặt bằng trong hộichợ chưa tiết lộ. Và các khoản tài trợ cũng được giữ kín.
Nhật báo giải phóng dẫn lời giáo sư Trần Tín Khang, phụ trách nghiên cứu vềWorld Expo tại Đại học Kinh tế tài chính Thượng Hải, cho rằng tổng doanh thu củahội chợ thế giới lần này có thể đạt 80 tỷ NDT nếu số khách tham quan thực sựvượt 70 triệu lượt.
Ngoài ra, có hàng chục lĩnh vực khác ở Thượng Hải như khách sạn, giao thông,viễn thông, du lịch… cũng được hưởng một cú hích quan trọng.
Điển hình như du lịch. Cục Du lịch Trung Quốc cho rằng World Expo 2010 tạo radoanh thu tới 80 tỷ NDT cho ngành này với khách sạn, các công ty hàng không vàđội ngũ bán lẻ hưởng lợi nhiều nhất.
Chính quyền Thượng Hải cũng hài lòng với nhiều tỷ NDT thuế doanh thu cùng627.000 việc làm được tạo ra. Không có gì nghi ngờ rằng World Expo sẽ giúp GDPthành phố này tăng mạnh hơn nữa trong năm nay (mức tăng GDP năm ngoái của ThượngHải là 8,2%).
Tất nhiên, cần xem xét cả những chi phí sẽ không nằm trong bảng thu chi củaWorld Expo mặc dù đây là các con số không nhỏ chút nào. Hàng nghìn nhân viên anninh bảo đảm an toàn cho hội chợ được trả lương bởi chính quyền địa phương chứkhông phải bởi ban tổ chức.
Và bản thân Thượng Hải cũng có một bảng cân đối của riêng mình. Đã có không íttranh luận khi Thượng Hải quyết định đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng phục vụ WorldExpo như mở rộng hệ thống tàu điện ngầm lên tới 420km.
Bí thư Du Chính Thanh đã xác nhận Thượng Hải chi ít nhất 300 tỷ NDT để xây dựngcơ sở hạ tầng nhân dịp này, con số vượt xa mức 40 tỷ USD đầu tư cơ sở hạ tầngcho Olympics Bắc Kinh 2008.
Có những ước tính rằng tổng đầu tư cho các dự án liên quan đến World Expo còncao hơn nhiều, lên đến 95 tỷ USD. Tuy nhiên, bất kể con số đó có “khủng” thếnào, Thượng Hải cũng sẽ dễ dàng thu lại khi bán đấu giá khu đất dành cho hội chợvừa qua. Nếu dựa trên mức giá hiện nay ở các khu chính của Thượng Hải, khu đấtnày có thể đem lại tới 1.000 tỷ NDT.
Một nhà kinh tế tại Thượng Hải nhận xét chiến lược của thành phố với World Expotỏ ra tốt hơn, hiệu quả kinh tế hơn là Bắc Kinh đã làm với Olympic hai nămtrước: “Các sân vận động phục vụ Olympic giờ là sự hoang phí lớn bởi chỉ được sửdụng ít ỏi. Trong khi đó, việc tái phát triển lại khu hội chợ sẽ tạo ra cả núitiền cho Thượng Hải”./.