Thưởng lãm những bức ảnh quý kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia

Công chúng được thưởng lãm 50 ảnh tư liệu quý của TTXVN về hai chuyến thăm lịch sử năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, cùng 180 ảnh về những mốc chính trong quan hệ giữa hai nước.
Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 15/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta phối hợp với chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) đã khai trương tuần triển lãm ảnh (15-20/12) trực tuyến và trực tiếp nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955-30/12/2020) tại Tượng đài Đấu tranh Nhân dân, trên trang mạng cũng như qua kênh Youtube của Phòng Văn hóa tỉnh Bali disbudprov.bali.

Phát biểu chào mừng sự kiện này qua băng ghi hình, bà Megawati Sukarnoputri, cựu Tổng thống thứ 5 của Indonesia và hiện là Chủ tịch đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (PDI-P) cầm quyền nhấn mạnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia có ý nghĩa quan trọng, đóng góp cho “sự phát triển trường tồn của tình hữu nghị giữa hai dân tộc bởi vì hai dân tộc đều có chung khát vọng muôn đời là tự do và độc lập.”

Bà Megawati cũng chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về tình bạn giữa Tổng thống Soekarno, người cha quá cố của bà với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho rằng hai nhà lãnh đạo đều có chung những phẩm chất đặc biệt hiếm có bởi vì họ chính là hiện thân của cuộc đấu tranh giành độc lập của hai dân tộc.

Phát biểu khai mạc tuần triển lãm ảnh, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang đã nhắc lại câu nói của Tổng thống Soekarno với Bác Hồ là hai nhà lãnh tụ đã hiểu nhau không cần lời nói và “ngôn ngữ tốt hơn cả lời nói là ngôn ngữ từ trái tim,” đồng thời khẳng định rằng “ngôn ngữ từ trái tim” và chính tình bạn kết nghĩa đặc biệt giữa Tổng thống Soekarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt trong 65 năm qua giữa hai quốc gia.

Đại sứ Phạm Vinh Quang cũng bày tỏ tin tưởng rằng Bali - trung tâm kinh tế, văn hoá hàng đầu của Indonesia, còn được gọi là “Thiên đường du lịch,” “Đảo của các vị thần” chắc chắn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra và sẽ trở thành trung tâm đầu mối giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, văn hoá giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

[Việt Nam và Indonesia tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau]

Về phần mình, Thống đốc tỉnh Bali Wayan Koster bày tỏ vui mừng đã có cơ hội phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức triển lãm ảnh về lịch sử quan hệ hữu nghị giữa hai nước giai đoạn 1955-2020 và tình bạn giữa hai nhà lập quốc Tổng thống Soekarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thống đốc Wayan Koster hy vọng rằng tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc có thể góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Indonesia và Việt Nam trên cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật và du lịch.

Ông nêu rõ Bali luôn mở cửa, sẵn sàng chào đón các chuyến thăm của những người bạn Việt Nam với mục đích du lịch, kinh tế hay văn hóa nghệ thuật.

Thưởng lãm những bức ảnh quý kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia ảnh 1Gian trưng bày ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia (30/12/1955-30/12/2020). (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp nối các bài phát biểu khai mạc, người xem đã được du hành ngược dòng thời gian với những hình ảnh và thước phim sống động của bộ phim tài liệu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia, chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Soekarno năm 1959, cũng như những dấu mốc quan trọng khác trong quan hệ song phương.

Tổng cộng 230 tấm ảnh đã được trưng bày tại các “phòng triển lãm ảo” theo các chủ đề như chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekarno năm 2019, chặng đường phát triển quan hệ hai nước qua 65 năm và loạt ảnh giới thiệu quảng bá về văn hóa, lịch sử, hình ảnh, đất nước của Việt Nam, trong đó 42 bức ảnh lịch sử được trưng bày trực tiếp tại Tượng đài Đấu tranh Nhân dân Bali.

Triển lãm ảnh tại Bali nằm trong chuỗi các sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Indonesia, gồm cuộc thi thiết kế logo; hội thảo du lịch, thương mại và đầu tư; đối thoại phát thanh tương tác trên Đài phát thanh Indonesia và Đài Tiếng nói Việt Nam; triển lãm ảnh tại Yogyakarta và Bali, chiếu phim tư liệu về lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia trên Đài truyền hình Quốc gia Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.