Thượng viện không bỏ phiếu thông qua dự luật hỗ trợ người dân Mỹ

Trước đó, Tổng thống Donald Trump công kích các lãnh đạo đảng Cộng hòa nhằm tạo áp lực buộc Thượng viện chấp nhận nâng khoản chi cứu trợ cho các cá nhân từ 600 USD lên 2.000 USD.
Thượng viện không bỏ phiếu thông qua dự luật hỗ trợ người dân Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell. (Ảnh: Getty)

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 29/12 đã chặn cuộc bỏ phiếu về việc tăng khoản cứu trợ trực tiếp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đây là một động thái thách thức hiếm hoi của ông đối với Tổng thống Donald Trump khi chỉ còn ba tuần nữa là đương kim Tổng thống Mỹ rời Nhà Trắng.

Ông McConnell đã hành động ngay sau khi Tổng thống Trump công kích các lãnh đạo đảng Cộng hòa trên Twitter nhằm tạo áp lực buộc Thượng viện chấp nhận nâng khoản chi cứu trợ cho các cá nhân từ 600 USD lên 2.000 USD.

Sau đó, chính ông McConnell cũng đưa ra một dự luật kết hợp giữa khoản thanh toán lớn hơn với điều khoản về bãi bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý đối với các công ty truyền thông xã hội, cũng như một cuộc điều tra kết quả bầu cử tháng 11.

Một phụ tá mô tả hành động này là “động thái mang tính thủ tục” để đáp lại yêu cầu của Nhà Trắng.

[Hạ viện Mỹ bác phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng của ông Trump]

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, nhận định dự luật trên sẽ không bao giờ trở thành luật. Với kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ bắt đầu vào thứ Sáu (1/1) và Quốc hội mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Chủ nhật (3/1), các nhà lập pháp đương nhiệm chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để hành động.

Chứng khoán Mỹ phiên 29/12 đã đi xuống và rời khỏi mức kỷ lục được thiết lập phiên trước đó sau động thái của ông McConnell.

Sau nhiều tháng đàm phán trì trệ, Quốc hội Mỹ đã đồng ý chi thêm cho các chương trình trong gói chi tiêu 900 tỷ USD được thông qua chỉ vài ngày trước khi chúng hết hạn vào ngày 26/12.

Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ phản đối nội dung của gói chi tiêu vì ông cho rằng khoảng thanh toán 600 USD là quá thấp và muốn nâng nó lên mức 2.000 USD.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn ký thông qua dự luật chi tiêu vào Chủ nhật tuần trước (27/12) - một ngày sau khi các chương trình hỗ trợ thất nghiệp hết hiệu lực.

Đảng Dân chủ tin rằng việc nâng khoản thanh toán có thể mang lại lợi thế cho họ trong hai cuộc bầu cử quan trọng ở bang Georgia vào tuần tới.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Mỹ lẫn số phận chương trình nghị sự của ông Joe Biden khi ông nhậm chức Tổng thống vào ngày 20/1/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.