Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy vào 12 giờ ngày 23/7

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Công điện 20 về việc đóng một một cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình vào 12 giờ ngày 23/7.
Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy vào 12 giờ ngày 23/7 ảnh 1Thủy điện Hòa Bình. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 23/7, căn cứ diễn biến mưa lũ hiện tại và nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Công điện 20 về việc đóng một một cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình vào 12 giờ ngày 23/7.

Vào hồi 8 giờ ngày 23/7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 104,67 m, lưu lượng đến hồ 4.655 m3/s và đang tiếp tục gia tăng, tổng lưu lượng xả 7.209 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Để tiếp tục hỗ trợ công tác tiêu úng ở các địa phương phía hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 12 giờ ngày 23/7, đồng thời tiếp tục duy trì phát điện tối đa các tổ máy.

[Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh Hòa Bình]

Công điện cũng yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện 19 về việc đóng 1 cửa xả vào 12 giờ ngày 22/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc: Hơn 500 người bị thương do bão Champi

Ít nhất 527 người bị thương trong các trận gió lớn và mưa xối xả khi bão Champi quét qua Đài Loan của Trung Quốc, dù bão đang suy yếu nhưng sức gió giật vẫn khoảng 126 km/h gần tâm bão.

Cánh đồng điện Mặt Trời ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc và Liên minh châu Âu cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp cùng EU thực hiện các đồng thuận then chốt đã đạt được nhằm thúc đẩy các nhiệm vụ ưu tiên và đóng góp vào việc cải thiện hệ thống quản trị môi trường và khí hậu toàn cầu.