Thụy Điển và Nga ghi nhận ngày có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất

Do sự lây lan của biến thể Omicron, Thụy Điển và thủ đô Moskva của Nga đều ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất theo ngày với lần lượt 39.938 và 11.557 ca trong 24 giờ qua.
Thụy Điển và Nga ghi nhận ngày có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất ảnh 1Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan y tế Thụy Điển cho biết nước này đã ghi nhận 39.938 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 19/1, mức theo ngày cao nhất từ khi bùng phát dịch đến nay trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh trên cả nước. Mức đỉnh trước đó là 39.321 ca được ghi nhận ngày 18/1.

Đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron khiến các cơ sở y tế quá tải, chính phủ Thụy Điển đã thông báo siết chặt các biện pháp phòng dịch.

[Số ca mắc COVID-19 tại Nga, Romania, Bulgaria vẫn lên mức cao kỷ lục]

Trong một diễn biến khác, thủ đô Moskva của nước Nga cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, 11.557 ca trong 24 giờ qua.

Tổng số ca nhiễm mới trên cả nước là 38.850 ca.

Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin, đã hội kiến trực tuyến Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/1 và báo cáo về diễn biến dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục