Tiến bộ trong nghiên cứu phát triển mắt nhân tạo

Các nhà nghiên cứu hy vọng năm 2013 sẽ cấy ghép thành công mắt sinh học nhân tạo giúp người được cấy ghép nhìn thấy sự chuyển động.
Các nhà khoa học Australia đã tiến gần hơn tới việc chế tạo mắt sinh học chongười, sau khi thử cấy ghép thành công mắt sinh học nhân tạo cho mèo.

Hãng truyền thông quốc gia Australia (ABC) ngày 26/2 dẫn lời Phó Giáo sư MichaelIbbotson, thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU), người phụ trách cuộc nghiêncứu, cho biết cuộc thử nghiệm cấy ghép mắt nhân tạo cho mèo đã thành công ngoàimong đợi.

Các nhà khoa học chọn mèo vì loài này có hệ thống thị giác tương tự loài ngườivà nhãn cầu trong mắt mèo có kích cỡ rất giống với nhãn cầu mắt người.

Tại phòng thí nghiệm của ANU, ông Ibbotson và các cộng sự đã cấy ghép các điệncực vào mắt mèo nhân tạo và thấy hình ảnh trong mắt đã được chuyển tới óc.

Khi nhóm các nhà khoa học thuộc Tổ chức Thị lực Sinh học Australia thực hiện thínghiệm, kết quả cho thấy không chỉ các kích thích điện tử được truyền lên óc màhọa tiết được họ đưa vào võng mạc cũng xuất hiện trong óc mèo. Thậm chí các họatiết được óc ghi nhận giống như hình ảnh trên võng mạc.

Theo Phó Giáo sư Ibbotson, những kỹ thuật mới nhất nói trên được phát triển nhằmchế tạo mắt sinh học nhân tạo cho con người. Ông cho hay kết quả thử nghiệm trênmèo rất "tuyệt vời."

Đáng chú ý là trong các cuộc thử nghiệm, những điều được mắt thu nhận đã đượctruyền lên óc và được óc ghi nhận. Ông bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được kết quảtương tự với con người.

Các nhà nghiên cứu hy vọng tới năm 2013 sẽ cấy ghép thành công mắt sinh học nhântạo đầu tiên trên thế giới giúp người được cấy ghép nhìn thấy sự chuyển độngtrước mắt. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng trong tương lai, những người được cấyghép có thể đọc chữ và xem hình ảnh.

Trước đây, các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công tai nhân tạo bằngkỹ thuật cấy ghép ốc tai, một bộ phận hình xoắn ốc nằm trong tai có nhiều đầudây thần kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.