Tìm ra chủ nhân của những ý tưởng trẻ thơ xuất sắc

Giải nhất của cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ 2011 được trao cho hai chủ nhân nhỏ tuổi với hai ý tưởng "Ôtô thức tỉnh thần kinh"  và "Xe du lịch ốc sên."
Sau gần 5 tháng tranh tài, vượt qua hơn 200.000 bức tranh dự thi - số lượng tranh cao nhất từ trước đến nay, chủ nhân của 30 ý tưởng xuất sắc nhất tham dự cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ 2011, do Công ty Honda Việt Nam tổ chức, đã bước vào vòng chung kết.

30 tác phẩm lọt vào vòng chung kết là những ý tưởng được đánh giá cao về sự độc đáo của ý tưởng, sự sáng tạo và khéo léo sử dụng nguyên vật liệu trong việc thực hiện mô hình cũng như sự tự tin trong thuyết trình.

Giải nhất của cuộc thi dành cho khối 1-3 đã thuộc về Hoàng Mỹ Quỳnh, học sinh lớp 2 ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh với ý tưởng "Ôtô thức tỉnh thần kinh" trong khi giải nhất khối 4-5 đã được trao cho Nguyễn Nhật Duyên, học sinh lớp 4, đến từ Bình Định, với ý tưởng "Xe du lịch ốc sên."

Chủ nhân của hai giải nhất sẽ có chuyến tham quan Hong Kong cùng học bổng trị giá 300 USD.

Ban tổ chức cũng trao hai giải nhì, hai giải ba, và bốn giải Honda cho các ý tưởng sáng tạo khác.

Trước đó, vòng thi thuyết trình lần 1 đã diễn ra rất ấn tượng trong 2 ngày 29-30/7 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với 60 ý tưởng sáng tạo của các em nhỏ tới từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Không chỉ nói lên mơ ước của mình nhằm xây dựng cuộc sống tốt đẹp và nhiều niềm vui hơn, các em nhỏ còn chia sẻ những tâm tư, tình cảm về những điều các em quan sát, cảm nhận từ cuộc sống quanh mình. Các em nhỏ đã trải qua một chặng đường dài để hiện thực hóa ước mơ của mình từ việc hình thành ý tưởng, thể hiện ý tưởng qua tranh vẽ và chuyển ý tưởng thành các mô hình thật được dựng một cách công phu.

Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ năm 2011 đánh dấu sự thành công lớn của sân chơi này trong suốt 4 năm qua tại Việt Nam nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của các em nhỏ bậc tiểu học trên cả nước. Mỗi năm, số lượng tranh lại tăng lên không ngừng, cùng với đó là chất lượng các ý tưởng của các em ngày một tốt hơn.

Theo cam kết ban đầu, với mỗi tranh vẽ dự thi hợp lệ Công ty Honda Việt Nam sẽ trích ra 10.000 đồng đóng góp vào Quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em. Năm nay, với 92.127 ý tưởng hợp lệ, Công ty Honda Việt Nam sẽ trích ra hơn 921 triệu đồng cho các hoạt động trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và các hoạt động từ thiện khác dành cho trẻ em./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục