Tìm thấy bản thảo gốc truyện cổ tích Andersen ở Đan Mạch

Giới chuyên gia vừa tiến hành thẩm định và xác nhận bản thảo truyện cổ tích "Psychen" (Tâm trạng) nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen là bản thảo gốc.
Tìm thấy bản thảo gốc truyện cổ tích Andersen ở Đan Mạch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: archives.deccanchronicle.com)

Giới chuyên gia vừa tiến hành thẩm định và xác nhận bản thảo truyện cổ tích "Psychen" (Tâm trạng) nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen là bản thảo gốc.

Bản thảo này được tìm thấy tại dinh thự Knuthenborg, tọa lạc trên đảo Lolland, cách thủ đô Copenhagen của Đan Mạch 150km về phía Nam.

Theo giới phân tích, bản thảo trên có cả các chi tiết chỉnh sửa do Andersen thực hiện, do vậy, công chúng có thể biết câu chuyện ban đầu như thế nào.

Tuy nhiên, hiện các chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao bản thảo quý trên lại được tìm thấy ở Knuthenborg, cũng như không thể khẳng định liệu nhà văn Andersen đã từng sống ở dinh thự này hay không.

Andersen chính thức ra mắt "làng văn" năm 1829 và trở thành nhà văn có ảnh hưởng ở thế kỷ 19.

Các truyện cổ tích của ông phần lớn được xuất bản vào giữa những năm 1830 và hiện vẫn được độc giả yêu thích.

Truyện cổ tích "Psychen" xuất bản ngày 25/11/1861, được đánh số 155 trong số các tác phẩm văn học của Andersen được lưu giữ tại Trung tâm H.C. Andersen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sách đoạt giải. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Toàn cảnh Lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia 2025

Tối 8/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Sáng 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn 2 (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.