Tin tặc gửi email đe dọa nhân viên hãng phim Sony Pictures

Những email này được cho là đe dọa tới gia đình của những nhân viên Sony nếu họ không đáp ứng các mục tiêu của GOP.
Tin tặc gửi email đe dọa nhân viên hãng phim Sony Pictures ảnh 1(Nguồn: ibtimes.co.uk)

Theo USA Today, các nhân viên của Sony Pictures, hãng phim đang lao đao trong cơn bão tin tặc, đã nhận được các thư điện tử (email) từ các tin tặc tự nhận là nhóm "Guardians of Peace" (tạm dịch: Những người bảo vệ hòa bình) hay GOP.

Những email này được cho là đe dọa tới gia đình của những nhân viên Sony nếu họ không đáp ứng các mục tiêu của GOP.

Trong email tin tặc cho biết việc tấn công mạng Sony Pictures "chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch vẫn đang diễn ra" của GOP.

Tin tặc cảnh báo nhân viên Sony: "Thật là sai lầm nếu bạn nghĩ rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ kết thúc sau một thời gian. Mọi hy vọng của bạn và Sony Pictures sẽ sụp đổ."

Nhóm tin tặc cáo buộc: "Tình trạng hiện nay là do Sony Pictures. Sony Pictures phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hậu quả nào."

Cuối email, nhóm tin tặc yêu cầu nhân viên của Sony đăng ký tên phản đối công ty của mình theo một địa chỉ email ghi trong email đồng thời cảnh báo nếu không làm theo thì gia đình và bản thân nhân viên đó sẽ bị "tổn thương."

Phát biểu với USA Today, một phát ngôn viên của Sony Pictures cho biết: "Chúng tôi biết một số nhân viên của chúng tôi đã nhận được email tự xưng từ GOP. Chúng tôi nhận thức được tình hình hiện nay và đang làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật."

Vụ tấn công mạng Sony Pictures của nhóm tin tặc GOP diễn ra hôm 24/11 vừa qua được cho là có liên quan tới bộ phim "The Interview," một bộ phim hài sắp ra mắt, về vụ ám sát nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Un.

Kể từ khi xảy ra vụ tấn công cho tới nay, tin tặc đã liên tiếp tiết lộ các dữ liệu cực kỳ nhạy cảm của Sony Pictures bao gồm 5 bộ phim cùng hàng chục nghìn số an sinh xã hội, mật khẩu tài liệu của những nhân vật nổi tiếng, cộng tác viên và nhân viên làm việc cho Sony.

Trước các cáo buộc nghi ngờ nhòm tin tặc trên được chính quyền Triều Tiên hậu thuẫn, một tin tặc tự xưng là đại diện của GOP đã lên tiếng nói nhóm tin tặc này không phục vụ cho bất kỳ nhà nước nào mà là một tổ chức quốc tế đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục