Tin tặc tấn công trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen và tung tin giả

Một quan chức Campuchia cho biết tin tặc đã tấn công trang Facebook chính thức của Thủ tướng Hun Sen và đưa ra một tuyên bố sai lệch rằng ông Hun Sen sẽ nhượng một số ghế quốc hội cho các đảng khác.
Tin tặc tấn công trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen và tung tin giả ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/8, một quan chức Campuchia cho biết tin tặc đã tấn công trang Facebook chính thức của Thủ tướng nước này Hun Sen và đưa ra một tuyên bố sai lệch rằng ông Hun Sen sẽ nhượng một số ghế quốc hội cho các đảng khác.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen dự kiến sẽ nắm toàn bộ 125 ghế Quốc hội khi kết quả chính thức được công bố vào tuần tới, củng cố vị thế cầm quyền của đảng này.

Tuy nhiên khi tin tặc đột nhập, trang Facebook chính thức của ông Hun Sen xuất hiện dòng thông báo cho biết CPP sẽ nhường bốn ghế quốc hội cho các đảng khác.

Thông điệp trên tồn tại trên trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen đến khoảng một giờ trước khi nó bị xóa.

[Campuchia dời thời điểm lập chính phủ mới sớm hơn dự kiến]

"Tin tức đó là giả mạo," ông Sok Eysan, phát ngôn viên của CPP nói với hãng tin AFP đồng thời xác nhận đảng này không có kế hoạch chia sẻ ghế quốc hội với bất kỳ bên nào khác.

Ông Sok Eysan nói rằng tài khoản của ông Hun Sen có khả năng bị tấn công bởi "các nhóm đối lập hoặc những kẻ phản bội hay phiến quân hoạt động ngoài vòng pháp luật."

Thông điệp giả mạo tuyên bố các ghế Quốc hội sẽ được CPP chia sẻ với Đảng Funcinpec và Đảng Liên đoàn Dân chủ.

Trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen hiện có 10 triệu lượt thích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục