Tình hình dịch bệnh sáng 21/3: Thế giới có trên 123,4 triệu ca nhiễm

Trong 24 giờ qua, thế giới tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trên 500.000 ca/ngày, cụ thể là 506.895 ca, trong đó Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất 73.450 ca, tiếp theo là Mỹ 55.902 ca.
Tình hình dịch bệnh sáng 21/3: Thế giới có trên 123,4 triệu ca nhiễm ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 20/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 21/3 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 123,42 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.721.407 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 99.410.816 người.

Trong 24 giờ qua, thế giới tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trên 500.000 ca/ngày, cụ thể là 506.895 ca, trong đó Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất 73.450 ca, tiếp theo là Mỹ 55.902 ca, Ấn Độ 43.815 ca, Pháp 35.345 ca, Ba Lan 26.405 ca,...

Cũng trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận 2.438 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi do dịch bệnh này ở Brazil lên tới 292.752 người, trong bối cảnh hệ thống y tế trên cả nước tiếp tục bị quá tải.

Trong 2 tháng qua, nhu cầu bình khí oxy trợ thở cho các bệnh nhân COVID-19 đã tăng 121%, buộc chính quyền các địa phương yêu cầu công ty sản xuất nội địa có biện pháp nhằm đảm bảo nguồn cung. Hiện Brazil là nước có số ca mắc nhiều thứ 2 thế giới (11.950.459 ca), sau Mỹ (30.482.121 ca).

Quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua làn sóng dịch bệnh do biến thể P.1 của SARS-CoV-2 được phát hiện tại bang Amazonas hồi tháng 11/2020 và số ca lây nhiễm tăng đột biến trong thời gian gần đây là do người dân nước này tăng cường đi lại trong kỳ nghỉ Hè.

[Chile ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ cao kỷ lục]

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện cách đây 1 năm, Chile ghi nhận số ca mắc cao chưa từng có trong 1 ngày với 7.084 trường hợp trong bối cảnh làn sóng dịch thứ hai đang lây lan mạnh ở quốc gia Nam Mỹ này.

Theo thông báo của Bộ Y tế Chile, lần gần nhất nước này ghi nhận số ca nhiễm trong 24 giờ cao nhất là tháng 6/2020. Đến nay số ca mắc COVID-19 tại Chile đã lên tới 925.089 người, trong đó có 22.180 trường hợp tử vong.

Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày qua bất chấp việc chính phủ Chile đang triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine đại trà cho người dân.

Đến nay đã có khoảng 5,5 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine và dự kiến đến hết tháng 6/2021 sẽ có khoảng 80% trong tổng số 19 triệu dân nước này được tiêm vaccine.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Chile đã ban bố lệnh phong tỏa trở lại đối với nhiều địa phương trên cả nước, bao gồm các thành phố lớn như Concepción, Valparaíso, La Serena và trung tâm thủ đô Santiago.

Tại châu Á, Ấn Độ là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới (11.598.710) và cao nhất khu vực này. Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận 7.999 ca nhiễm mới, Iran có 7.540 ca nhiễm, tiếp đến là Indonesia 5.656 ca nhiễm, Jordan 5.205 ca nhiễm.

Tại châu Phi, tổng số ca nhiễm tại châu lục đã lên tới 1.536.801 ca, sau khi ghi nhận thêm 9.204 ca trong 24 giờ qua. Trong đó, Ethiopia có 1.778 ca nhiễm ca nhiễm mới, Nam Phi có 1.378 ca nhiễm mới, Kenya có 1.274 ca nhiễm mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục