Tình hình dịch COVID-19: Indonesia có ca tử vong đầu tiên

Một phụ nữ 53 tuổi đã tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Indonesia.
Tình hình dịch COVID-19: Indonesia có ca tử vong đầu tiên ảnh 1Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 2/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tính đến nay, thế giới có hơn 116.458 người mắc bệnh COVID-19, 4.091 người tử vong và 64.750 người được xuất viện ở trên 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Indonesia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Reuters đưa tin quan chức Bộ Y tế Indonesia, ông Achmad Yurianto, ngày 11/3 cho biết một phụ nữ 53 tuổi đã tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Indonesia. Đây là ca tử vong đầu tiên do COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Yurianto cho hay người phụ nữ mang quốc tịch nước ngoài này nhập viện trong tình trạng nguy kịch, song không cho biết bà này đến từ đâu.

Indonesia hiện đã ghi nhận 26 trường hợp khác mắc COVID-19.

57% số người bệnh tại Italy có độ tuổi trên 60

Viện Y tế Cao cấp Italy (ISS, cơ quan chuyên môn cao nhất của Italy về y tế) đã công bố số liệu về độ tuổi của những ca bị lây nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

[Hàn Quốc: Lo ngại về một ổ dịch mới bùng phát tại thủ đô Seoul]

Với các kết quả nghiên cứu tính đến ngày 9/3, trong số 8.342 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy, 62% người nhiễm bệnh là nam giới, hầu hết là những người già.

Các trường hợp ở trẻ em từ 0-9 tuổi chỉ chiếm 0,5% (43 ca); từ 10-19 tuổi chiếm 1% (85); từ 20-29 chiếm 3,5% (296); từ 30-39 chiếm 5,6% (470); từ 40-49 chiếm 10,7% (891); từ 50-59 chiếm 17,4% (1.453); từ 60-69 chiếm 17,7% (1.471); từ 70-79 chiếm 21,4% (1.785) và trên 80 tuổi chiếm 18,4% (1.532).

Như vậy, những người có độ tuổi từ 60 trở lên có tỷ lệ nhiễm bệnh lên đến 57% tại Italy.

Tỷ lệ tử vong đối với người già cao hơn các nhóm tuổi khác. Nhóm từ 40-49 tuổi chỉ có 1 ca tử vong (0,3%), từ 50-59 tuổi có 3 ca tử vong (0,9%), từ 60-69 tuổi có 37 ca tử vong (11,1%), từ 70-79 có 114 ca tử vong (31,9%) và trên 80 tuổi có 202 ca tử vong (56,6%).

Số liệu của ISS cũng cho thấy chỉ 21% số người nhiễm bệnh phải nhập viện, trong đó 12% được chăm sóc đặc biệt.

Công bố của ISS chỉ ra nguồn gốc lây nhiễm bệnh tại Italy không phải đến trực tiếp từ Trung Quốc. Chỉ có 3 trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh tại Italy - gồm hai vợ chồng du khách người Vũ Hán và 1 công dân Italy được đưa về từ Vũ Hán có liên quan tới Trung Quốc. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp này đều được cách ly và không lây nhiễm ra cộng đồng.

Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy virus gây bệnh cho các trường hợp đầu tiên tại Codogno, miền Bắc Italy, thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3.

Tổ chức này cũng xác nhận virus gây dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành tại Italy một thời gian trước khi phát hiện các ca bệnh bùng phát ở khu vực Codogno hôm 21/2.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Ấn Độ tiếp tục tăng

Mạng Times of India đưa tin số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng lên 62 người, sau khi 8 người có kết quả xét nghiệm dương tính ở bang Kerala, 5 người ở Maharashtra, 4 người ở Karnataka, 1 ở Jammu và Kashmir trong ngày 9/3.

Tại Kerala, chính quyền bang đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi 8 trường hợp mới được báo cáo, đưa tổng số ca nhiễm bệnh ở bang này lên 14 người.

Nhà chức trách Kerala đã quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, trong đó có đóng cửa các cơ sở giáo dục và rạp chiếu phim, hoãn đám cưới và các cuộc tụ tập đông người khác cho đến cuối tháng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Có 1.495 người đang được theo dõi tại bang này, trong đó 259 người được đưa vào các bệnh viện khác nhau.

Trong khi đó, ở bang Maharashtra, một cặp vợ chồng tại thành phố Pune, con gái họ, một trong những người đi cùng trong nhóm 40 người đi du lịch Dubai và tài xế taxi chở gia đình từ Mumbai (thủ phủ bang Maharashtra) đến Pune hôm 1/3 khi họ trở về, là 5 trường hợp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

Từ đêm 9/3, nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh Ấn Độ đã thông báo việc hủy tất cả các thị thực đã được cấp đối với công dân 3 nước có dịch bệnh lan rộng là Pháp, Đức và Tây Ban Nha, cũng như những người nước ngoài từng đến 3 nước này trong hoặc sau ngày 1/2 nếu họ chưa nhập cảnh Ấn Độ và biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, Ấn Độ đã áp dụng biện pháp này với Trung Quốc, Italy, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thái Lan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2

Trong ngày 11/3, Thái Lan đã xác nhận thêm 6 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân được ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này lên 59 trường hợp.

Tình hình dịch COVID-19: Indonesia có ca tử vong đầu tiên ảnh 2Người dân Bangkok có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 khi đi lại bằng tàu điện ngầm. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đáng chú ý, trong 6 ca mới này, gồm 5 người Thái Lan và 1 người Singapore, có 2 nhân viên xuất nhập cảnh làm việc tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok.

Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC), trong số 59 ca COVID-19 được ghi nhận tại Thái Lan cho tới nay, ngoài 1 ca tử vong, 24 trường hợp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và 34 bệnh nhân đã xuất viện.

Canada thêm 7 ca nhiễm mới

Tỉnh British Columbia của Canada đã xác nhận thêm 7 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 10/3, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại tỉnh này lên 39 người. 

Các bệnh nhân mới bao gồm 2 người làm việc tại một trung tâm y tế ở thành phố Bắc Vancouver, nơi một cư dân đã tử vong vì COVID-19 hôm 9/3.

Cho đến nay, Canada đã xác nhận ít nhất 93 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên khắp đất nước, trong đó có 36 người ở Ontario, 14 người ở Alberta và 4 người ở Quebec.

Số người nhiễm bệnh ở Đài Loan lên con số 48

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Đài Loan ngày 11/3 đã xác nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở hòn đảo này lên 48 người.

Bệnh nhân mới là một phụ nữ ở độ tuổi 30, bị nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 trong chuyến đi tới Anh từ ngày 28/2 đến ngày 8/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục