''Tình yêu và cuộc sống Hà Nội'' qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia

Với chủ đề “Tình yêu và cuộc sống Hà Nội,” các tác phẩm tham dự liên hoan thể hiện tình cảm của người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Thủ đô.
''Tình yêu và cuộc sống Hà Nội'' qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia ảnh 1Tác phẩm "Đem tiết Xuân đến mọi nhà" của Trương Tuấn Giang được trao huy chương vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội năm 2019. (Ảnh: BTC)

Theo thông tin từ Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội năm 2020 dự kiến diễn ra vào cuối tháng Tám tại Hà Nội.

Chủ đề của liên hoan năm nay là “Tình yêu và cuộc sống Hà Nội.” Theo đó, ảnh tham dự liên hoan phải được chụp ở khu vực Hà Nội, thể hiện tình yêu của người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hà Nội, ca ngợi nếp sống thanh lịch, phong tục tập quán, lễ hội, di sản văn hóa của Thủ đô.

["Những người muôn năm cũ" - giới văn nghệ sỹ Việt nổi tiếng một thời]

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng khuyến khích các tác giả gửi tham dự liên hoan những tác phẩm phản ánh sự phát triển của Thủ đô, những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần, hướng đến các giá trị chân-thiện-mỹ của người Hà Nội…

Các tác giả có thể tham dự ở hai nội dung: ảnh đơn và ảnh bộ (mỗi bộ ảnh bao gồm tối đa năm ảnh).

Thời gian nhận ảnh tham dự liên hoan kéo dài từ nay đến hết ngày 25/7 tại địa chỉ  website www.lienhoananhkhuvuc.vn.

Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm tác phẩm tiêu biểu sẽ diễn ra vào ngày 25/8 tại Hà Nội. Dự kiến, ban tổ chức sẽ trao một huy chương vàng, hai huy chương bạc, ba huy chương đồng và năm giải khuyến khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.