Tòa án Hiến pháp Ai Cập vô hiệu hóa Thượng viện

Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã ra phán quyết vô hiệu hóa Hội đồng Shura và Hội đồng Lập hiến, cơ quan soạn thảo hiến pháp.
Ngày 2/6, Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập (SCC) đã ra phán quyết vô hiệu hóa Hộiđồng Shura (tức Thượng viện) và Hội đồng Lập hiến, cơ quan soạn thảo hiến phápcủa nước này.

Tuy nhiên, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tuyên bố Hội đồng Shura vẫn sẽ duy trìquyền lập pháp cho tới khi quốc hội mới được bầu.

Phán quyết của SCC tuyên bố cả đạo luật về bầu chọn các thành viên độc lậpcủa Hội đồng Shura và luật quy định cơ cấu tổ chức của Hội đồng Lập hiến đều vihiến.

Ngoài ra, SCC cũng vô hiệu hóa Luật khẩn cấp với lý do luật này trao choTổng thống nhiều quyền hạn ngoại lệ có thể được sử dụng trong tình trạng khẩncấp.

Các phán quyết trên được SCC đưa ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt bênngoài tòa án do lo ngại căng thẳng leo thang giữa những người ủng hộ Tổng thốngMorsi và phe đối lập.

Hội đồng Shura hiện nay có phần đông thành viên là người Hồi giáo và chỉ hoạtđộng tạm thời sau khi quốc hội nước này bị giải tán hồi năm ngoái cũng theo mộtphán quyết của SCC./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.