Tòa Hiến pháp Nam Phi ra phán quyết bất lợi cho Tổng thống Zuma

Tòa Hiến pháp Nam Phi đã ra phán quyết cho rằng quốc hội nước này đã không truy cứu đầy đủ trách nhiệm của Tổng thống Zuma trong vụ bê bối liên quan tới việc nâng cấp nhà riêng sử dụng tiền công quỹ.
Tòa Hiến pháp Nam Phi ra phán quyết bất lợi cho Tổng thống Zuma ảnh 1Tổng thống Jacob Zuma. (Nguồn: timeslive.co.za)

Ngày 29/12, Tòa Hiến pháp Nam Phi đã ra phán quyết cho rằng quốc hội nước này đã không truy cứu đầy đủ trách nhiệm của Tổng thống Jacob Zuma trong vụ bê bối liên quan tới việc nâng cấp nhà riêng sử dụng tiền công quỹ đồng thời yêu cầu quốc hội tiến hành các thủ tục phế truất tổng thống.

Trong phán quyết được truyền hình trực tiếp, Thẩm phán Chris Jafta  kết luận cơ quan lập pháp quốc gia đã không hoàn thành nhiệm vụ làm rõ trách nhiệm của Tổng thống trong vụ bê bối kể trên và Quốc hội phải triển khai cơ chế phế truất tổng thống.

Đây được coi là một bất lợi rất lớn về tư pháp đối với Tổng thống Zuma trong bối cảnh ông đang phải đối mặt với làn sóng sức ép từ chức trước cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

[Tòa án Tối cao Nam Phi "bật đèn xanh" cho việc truy tố Tổng thống Zuma]

Trước đó, dù đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng Tổng thống Zuma đã đánh mất vị trí lãnh đạo đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền vào tay Phó Tổng thống Cyril Ramaphosa trong cuộc bỏ phiếu của đảng này diễn ra tối 18/12 (theo giờ địa phương).

ANC thông báo sẽ xem xét kỹ phán quyết trên và thảo luận nội dung đầy đủ của phán quyết trong phiên họp của Ban chấp hành vào ngày 10/1/2018.

Hiện chưa có thông tin gì về những bước tiếp theo của Quốc hội Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục