Toàn thế giới có 53,8 triệu ca mắc COVID-19, Mỹ tiếp tục là điểm nóng

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 14/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 53,8 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1,3 triệu ca tử vong.
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 12/11. (Ảnh: THX/TXVN)
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 12/11. (Ảnh: THX/TXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 14/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 53,8 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1,3 triệu ca tử vong.

Hiện còn 14,9 triệu ca đang phải điều trị sau khi 37,6 triệu người được xuất viện.

Mỹ tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19 với 11.068.333 ca mắc và 250.015 ca tử vong. Xếp sau Mỹ về mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 là Ấn Độ với 8.773.479 ca mắc và 129.225 ca tử vong. Tiếp sau Ấn Độ là Brazil với 5.819.496 ca mắc và 164.946 ca tử vong, Pháp với 1.922.504 ca mắc và 43.892 ca tử vong, Nga với 1.903.253 ca mắc và 32.834 ca tử vong.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực châu Âu. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho rằng tình hình đại dịch COVID-19 ở nước này vẫn rất căng thẳng khiến ngành y tế đang chịu áp lực rất lớn. Hiện 75% bệnh nhân phải điều trị ngoại trú, 25% nhập viện. Tính đến ngày 14/11, Nga có tổng cộng 1.903.253 ca nhiễm, trong đó 32.834 ca tử vong.

Ukraine ngày 14/11 thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở mức cao nhất từ trước đến nay, với 12.524 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 525.176 ca, trong đó có 9.508 ca tử vong.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Ukraine đã quyết định áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc vào các ngày cuối tuần nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, từ ngày 14-30/11 tới.

Theo đó, phần lớn các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc hạn chế hoạt động, ngoại trừ các cửa hàng tạp phẩm, hiệu thuốc, bệnh viện và các phương tiện giao thông.

Ba Lan cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức cao kỷ lục trong 24 giờ qua, với 548 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 10.000 ca. Ba Lan cũng có thêm 25.571 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 691.118 ca.

[Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, thế giới đã có gần 54 triệu ca nhiễm]

Tại Hy Lạp, nước này ngày 14/11 đã thông báo đóng cửa các trường tiểu học cơ sở, vườn trẻ và các trung tâm chăm sóc trẻ và người già ban ngày cho đến ngày 30/11 do số ca nhiễm gia tăng đang gây quá tải đối với hệ thống y tế của nước này. Việc học từ xa đã được áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở và sinh viên đại học.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, Chính phủ Hy Lạp đã áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế và ban hành lệnh phong tỏa lần thứ hai trên toàn quốc kéo dài đến ngày 30/11, trong đó có một lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ lý do thiết yếu như công việc hay vấn đề về sức khỏe.

Trong khi đó, tại Đức, tình hình dịch bệnh tại các trường học hiện đang ở mức đáng báo động khi có tới khoảng 350.000 giáo viên và học sinh phải cách ly vì COVID-19. Hiệp hội bác sỹ Đức cảnh báo tình trạng quá tải tại các bệnh viện do số bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng mạnh, theo đó kêu gọi tạm ngừng tiến hành các ca phẫu thuật chưa cấp bách ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Trong một thông điệp qua video ngày 14/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel một lần nữa cảnh báo dân chúng về những ngày tháng khó khăn phía trước do sự lây lan của dịch bệnh. Nhiều khả năng Thủ tướng Merkel và các thủ hiến bang của Đức sẽ phải xem xét siết chặt thêm các biện pháp phòng ngừa trong tuần tới.

Tại châu Mỹ, Mỹ có hơn 180.000 ca mắc mới và 1.393 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua, đồng thời nhiều quan chức cấp cao của nước này đã thông báo mắc COVID-19.

Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak ngày 13/11 xác nhận ông đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, tờ Washington Post cho biết hơn 130 nhân viên mật vụ Mỹ đang bị cách ly do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc với những người đã xét nghiệm dương tính với chủng virus này.

Chính quyền bang New York cũng đang gấp rút triển khai những biện pháp chống dịch nhằm ứng phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai.

Thống đốc bang Andrew Cuomo đã yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh được phép bán đồ uống có cồn, như các quán bar và nhà hàng, đóng cửa từ 22 giờ hằng ngày. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 13/11.

Toàn thế giới có 53,8 triệu ca mắc COVID-19, Mỹ tiếp tục là điểm nóng ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 9/11 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Canada, viện dẫn số ca mắc mới cao kỷ lục và dự báo con số này có thể sớm tăng gấp đôi, Thủ tướng Justin Trudeau đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm khống chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ông hối thúc người dân tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch bao gồm các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, cũng như luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Ông cũng cho biết 10 tỉnh bang Canada sẽ sớm công bố các biện pháp chóng dịch mới. Tính tới ngày 13/11, Canada ghi nhận hơn 285.000 ca mắc, trong đó có gần 11.000 ca tử vong.

Tại khu vực Trung Đông, Liban đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 14/11, sau khi số ca nhiễm tại nước này vượt trên 100.000 ca, khiến các bệnh viện bị quá tải.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cùng ngày cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế siết chặt hơn, bắt đầu từ ngày 21/11 trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang chịu tác động nghiêm trọng của làn sóng dịch bệnh thứ ba.

Iran ghi nhận 452 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 41.034 ca trong tổng số 749.525 ca nhiễm.

Về việc phát triển vắcxin, Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov cho biết các mẫu vắcxin phòng ngừa COVID-19 Sputnik V đầu tiên của Nga sẽ được chuyển đến Hungary vào tuần tới để tiến hành sản xuất tại quốc gia Liên minh châu Âu (EU) này.

Trong khi đó, phát biểu bế mạc cuộc họp thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva ngày 13/11, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ lạc quan trước thông tin vaccine phòng COVID-19 được hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển có mức độ hiệu quả lên tới hơn 90%, đồng thời nhấn mạnh "vắcxin sẽ là công cụ then chốt để kiểm soát đại dịch."

Ông Ghebreyesus cũng ca ngợi những bước tiến nhanh chóng trong công tác nghiên cứu và điều chế vắcxin phòng dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi quốc gia phải được hưởng lợi ích từ vắcxin phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục