Tôn vinh văn hóa truyền thống Việt ở Hàn Quốc

Tại lễ hội văn hóa truyền thống ở Hàn Quốc, nón lá, áo dài và món ăn truyền thống của Việt Nam đã thu hút nhiều người đến thăm quan.
Ngày 9/10, Việt Nam đã tham dự lễ hội văn hóa truyền thống dành cho lao độngquốc tế tại Hàn Quốc mang tên “HaHa Asian Festival” do thành phố Uljeongbu thuộctỉnh Gyeonggi (phía Bắc Seoul) phối hợp Quỹ Lao động Quốc tế Hàn Quốc (KOILAF) tổ chức.

Đây là lần thứ 6 sự kiện này được tổ chức nhằm giúp lao động các nước có điềukiện gặp gỡ, trao đổi giao lưu văn hóa truyền thống và tăng cường sự hiểu biếtlẫn nhau giữa người dân Hàn Quốc và lao động quốc tế.

Tham dự và phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn QuốcTrần Trọng Toàn cảm ơn lãnh đạo thành phố Uljeongbu cùng các cơ quan ban ngànhHàn Quốc đã tạo điều kiện để lao động nước ngoài nói chung và lao động Việt Namnói riêng có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữacác dân tộc.

Theo Đại sứ, “Ngoài việc tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa truyền thống của cácnước, đây cũng là cơ hội tốt để người lao động các nước giới thiệu, quảng bá vềvăn hóa truyền thống của nước mình với bạn bè quốc tế, đặc biệt là người dân HànQuốc. Qua đó, người lao động và người sử dụng lao động có cơ hội chia sẻ và hiểunhau hơn.”

Nhân dịp này, Đại sứ cũng động viên người lao động các nước nói chung và laođộng Việt Nam nói riêng cần tranh thủ học tập, nâng cao tay nghề, tiếng Hàn vàtừng bước tìm hiểu sâu rộng về văn hóa và con người Hàn Quốc để có thể hội nhậptốt vào cuộc sống của người dân sở tại.

Trong khuôn khổ lễ hội, người lao động các nước sẽ tham gia các hoạt độngbiểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống, thời trang, thi nấu ăn và chơi cáctrò chơi dân gian như đuổi vịt, che mắt đánh lợn nhựa (Việt Nam); nhảy tre, bánkem dạo (Philippines); nhảy truyền thống (Thái Lan); đánh hũ sành (Bangladesh).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng bố trí các bàn khám bệnh và tư vấn miễn phídành cho tất cả những người tham dự lễ hội.

Gian trưng bày của Việt Nam với nónlá, áo dài và các món ăn truyền thống như Phở bò, nem rán... đã thực sự cuốn hútđược người dân Hàn Quốc và lao động quốc tế đến thăm quan và thưởng thức.

Ngoài Việt Nam, lễ hội đã thu hút đông đảo người dân sở tại và hàng nghìn laođộng các nước Campuchia, Thái Lan, Mông Cổ, Indonesia, Philippines, Nepal,Uzberkistan, Sri Lanka, Bangladesh ở khắp Hàn Quốc đến tham dự./.

Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.