Sáng 26/6/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
Chiều 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng sẽ tạo nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa phát triển và bền vững trong thời gian tới.
Tại Hội nghị quân chính năm 2025, lực lượng vũ trang Quân khu 7 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam đã chủ động đóng góp sáng kiến, thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.
Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm khu vực Đất Mũi (Cà Mau), coi đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vùng cực Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, Cà Mau.
Nhiều quyết sách quan trọng về bầu cử Quốc hội, phân loại đô thị, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Theo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có bước đột phá, với 30 luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành 68 nghị định...
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định các điển hình tiên tiến là “nguồn năng lượng gốc” cho phát triển: Năng lượng của trí tuệ và lao động; của niềm tin và khát vọng...
Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp luôn nhận thức rõ trách nhiệm, không chỉ gìn giữ truyền thống, mà còn đổi mới, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước.
Cuộc họp thường niên lần thứ 34 giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào diễn ra tại Thủ đô Vientiane từ ngày 25-27/12.
Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung tại Hội nghị đặc biệt lần thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12/2025, thống nhất việc ngừng bắn.
Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với những quyết sách hệ trọng...
Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, vừa mang tính cấp bách, vừa mang chiến lược lâu dài.
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.
Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; chủ động, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách của Thành phố.
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khai mạc tại Hà Nội, tổng kết phong trào 2021-2025, phát động thi đua 2026-2030.
Chiều 27/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc nhấn mạnh nâng cao tỷ lệ khen thưởng và thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá phát triển đất nước.
Các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên khắp cả nước đã tạo nên những kỳ tích mới của thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi phong trào là một minh chứng sống động cho ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng.”
Sáng 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu.
Tổng Bí thư khẳng định, tôn vinh để lan tỏa, “nhân” những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.
Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước...
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực.
Với ý chí, khát vọng phát triển, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Đại diện cho hơn 6,5 triệu kiều bào trên toàn thế giới trở về nước tham dự Đại hội, nhiều đại biểu kiều bào mang tâm thế hân hoan, phấn khởi, xen lẫn niềm xúc động, tự hào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.
Với việc đưa cụm từ "Tự chủ chiến lược" vào trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng được coi là bước tiến quan trọng, thể hiện sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Sáng 27/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.